Tự xưng giảng viên khoa Sư phạm văng tục, lăng mạ Tổ công tác phòng, chống dịch

Hà Khê
06/09/2021 - 16:35
Tự xưng giảng viên khoa Sư phạm văng tục, lăng mạ Tổ công tác phòng, chống dịch

Người đàn ông nhận là Lê Trường Thanh - Giảng viên Khoa Sư phạm, Đại học Thủ đô - tiến tới đòi hành hung người quay video (ảnh cắt từ clip)

Xưng là giảng viên Khoa Sư phạm của trường Đại học Thủ đô, người đàn ông lớn tiếng văng tục, chửi bậy và lăng mạ, dọa nạt tổ công tác phòng chống dịch. Sự việc khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tối 5/9, một đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông, quần cộc lớn tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác phòng, chống dịch. Trong đoạn video dài khoảng hơn 1 phút, người đàn ông đó liên tục chỉ tay, văng tục, chửi bới một nữ cán bộ và một nam cảnh sát tại chốt phòng, chống Covid-19.

Khi một thanh niên tình nguyện trong chốt dùng điện thoại quay lại sự việc thì bị người đàn ông này lao vào chửi bới, đe dọa, đòi đánh.

Người đàn ông nhận là Lê Trường Thanh - Giảng viên Khoa Sư phạm, Đại học Thủ đô - tiến tới đòi hành hung người quay video (ảnh cắt từ video)

Người đàn ông nhận là Lê Trường Thanh - Giảng viên Khoa Sư phạm, Đại học Thủ đô - tiến tới đòi hành hung người quay video (ảnh cắt từ video)

Người này dùng những từ ngữ tục tĩu và xưng là Lê Trường Thanh, giảng viên Khoa Sư phạm, trường Đại học Thủ đô.

Chưa biết sau đó lực lượng phòng, chống dịch tại chốt đã xử lý sự việc ra sao, tuy nhiên sau khi đoạn clip đăng tải đã khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Kể từ khi Hà Nội giãn cách, đây không phải lần đầu xảy ra sự việc chống đối, lăng mạ tổ công tác. Nhưng việc người nhận mình là giảng viên của đại học mà có lời lẽ lăng mạ, tục tĩu đối với người thi hành nhiệm vụ khiến dư luận vừa bất ngờ lẫn bức xúc.

Người này liên tục chửi bới, văng tục với tổ công tác (ảnh cắt từ clip)

Người này liên tục chửi bới, văng tục với tổ công tác (ảnh cắt từ clip)

"Không hiểu thầy giáo kiểu gì mà lại ăn nói như vậy. Có khi nào anh ta mạo danh không nhỉ?", một tài khoản facebook bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi, lời nói của người đàn ông này và kiến nghị, nếu là giảng viên thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, thích đáng từ lãnh đạo nhà trường. "Hành động, lời nói đó không xứng đáng với một người giảng viên", một facebooker bày tỏ.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/9 tại chốt phòng, chống dịch Covd-19 đoạn Cầu Dền - Trần Cung (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại Khoa Sư phạm trường Đại học Thủ đô có một giảng viên, thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh trùng với những thông tin mà người đàn ông lăng mạ tổ công tác nói ra trong clip

Tại Khoa Sư phạm trường Đại học Thủ đô có một giảng viên, thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh trùng với những thông tin mà người đàn ông lăng mạ tổ công tác nói ra trong clip

Theo tìm hiểu của PV, tại Bộ môn Sư phạm khoa học xã hội, thuộc Khoa Sư phạm (Đại học Thủ đô) có một giảng viên, thạc sĩ tên là Lê Trường Thanh.

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo trường Đại học Thủ đô, chia sẻ với PV, một lãnh đạo của trường cho biết trường đã tiếp nhận được thông tin từ phía cơ quan chức năng, hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Khi cơ quan chức năng có kết luận, có thông tin đầy đủ, chính xác nhất nhà trường sẽ phản hồi cụ thể tới báo. 

"Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cho những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch nói riêng và quy định của pháp luật nói chung", vị này nhấn mạnh.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm