Tự xưng nữ trung tá Công an dụ dỗ bé gái lớp 5 quay clip nhạy cảm

Đinh Thu Hiền
11/04/2021 - 14:32
Tự xưng nữ trung tá Công an dụ dỗ bé gái lớp 5 quay clip nhạy cảm

Phụ huynh và giáo viên cần để tâm kỹ lưỡng tới con em, học sinh của mình để phát hiện kịp thời việc trẻ đang có nguy cơ hoặc đã bị xâm hại. Ảnh minh họa

Cháu N.T.Y.N, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã kể cho gia đình nghe về việc có người lạ tự xưng là nữ trung tá công an đề nghị em quay clip nhạy cảm để được nhận trà sữa miễn phí.

Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Kim Đồng về việc nữ sinh lớp 5 có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục. Theo đó, phụ huynh của cháu N.T.Y.N đã báo về việc thấy bé N. đóng cửa phòng và nhắn tin cho ai đó với hành vi lạ, nên đã hỏi han. Sau đó N. đã kể về việc có một người lạ tự xưng là nữ trung tá công an nhắn tin qua zalo, dụ dỗ bé quay và gửi các clip nhạy cảm "cho cô", thì sẽ nhận được trà sữa miễn phí. 

Tự xưng nữ trung tá Công an dụ dỗ bé gái lớp 5 quay clip nhạy cảm - Ảnh 1.

Các tin nhắn của người lạ dụ dỗ trẻ quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí

Tự xưng nữ trung tá Công an dụ dỗ bé gái lớp 5 quay clip nhạy cảm - Ảnh 2.

Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra người đã nhắn tin dụ dỗ bé N.

Người lạ này yêu cầu N. tự quay các clip nhạy cảm để tham gia cuộc thi sắc đẹp lứa tuổi 12-15. Người này cũng dặn em không được cho ai biết và phải xóa hết các tin trên zalo. Sau một tuần nhắn qua lại như vậy, thì sự vụ bị phụ huynh phát hiện.

Bé N. cho biết, ở Trường Tiểu học Kim Đồng của em cũng đã có nhiều em khác nhận được trà sữa miễn phí. 

Theo dòng thời sự liên quan, UBND TP Biên Hòa đã vừa có văn bản chỉ đạo Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng GD&ĐT khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng vừa ra công văn số 1438/SGDĐT-VP gửi các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các trường THPT và đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống xâm hại và lạm dụng học sinh. 

Trong đó, công văn của Sở này yêu cầu các đơn vị liên quan: "Triển khai qua tin nhắn hoặc thông qua Họp phụ huynh cuối năm học về việc nhắc nhở phụ huynh quan tâm đến đảm bảo môi trường sống an toàn cho con em mình ngay từ chính gia đình; đặc biệt nhắc trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân, cảnh giác khi giao tiếp với người lạ qua tin nhắn, mạng xã hội, nhóm chat, chương trình hay trò chơi bí mật... nhằm phòng tránh bị lợi dụng, lạm dụng; khi phát hiệu biểu hiện bất thường cần báo ngay cơ quan Công an để được hỗ trợ bảo vệ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm