Tuổi trẻ hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

K.L, Ảnh: Hải quân
26/08/2022 - 05:52
Tuổi trẻ hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Các đại biểu bầu đại biểu ưu tú dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội

Đây là mong muốn của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân gửi gắm đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX, được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Hải quân (TP. Hải Phòng) ngày 25/8.

Đại hội là nơi hội tụ của 226 đại biểu đại diện cho hơn 21 nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Quân chủng tham dự Đại hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội, Thành đoàn Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh đoàn Yên Bái, Tuyên Quang; đại biểu Phòng Công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc…

Tuổi trẻ Hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo  - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (giai đoạn 2017- 2022), công tác đoàn và phong trào thanh niên của Quân chủng có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu với các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên, khích lệ đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

5 năm qua, các tổ chức đoàn thanh niên thực hiện được 1.160 công trình, phần việc thanh niên (tăng 18 công trình so với giai đoạn trước). Toàn Quân chủng có 182 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội, trong đó 96 công trình, sáng kiến đoạt giải; 224 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh, trong đó 190 công trình, sáng kiến đạt giải. 184 tổ chức đoàn và 248 cán bộ, đoàn viên thanh niên được tặng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng vinh dự khác… 

Tuổi trẻ Hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo  - Ảnh 2.

Đại uý Trần Thị Hồng, Đoàn đại biểu Viện Kỹ thuật tham luận tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh, khát vọng; xung kích, sáng tạo; làm chủ, quyết thắng", Đại hội đã tập trung thảo luận các chủ trương, biện pháp để thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027. Đó là: Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, lối sống văn hóa; xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân mong muốn: Thời gian tới, thanh niên Hải quân tiếp tục khẳng định với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và với tuổi trẻ cả nước : Trong mọi hoàn cảnh sẽ không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đại hội đã tiến hành bầu 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027).

Tuổi trẻ Hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo  - Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân

Nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tặng Cờ cho 9 tập thể, Bằng khen cho 18 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ và Phong trào thi đua "Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc" giai đoạn 2017-2022.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm