Tags:

chủ quyền biển đảo

Những cán bộ Hội mang tình cảm hậu phương sâu nặng đến với Trường Sa

Những cán bộ Hội mang tình cảm hậu phương sâu nặng đến với Trường Sa

Từ ngày 7 đến 13/5, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn, đã tham gia Đoàn công tác số 10, năm 2023 đi thăm, mang tình cảm hậu phương nồng ấm, thân thương của phụ nữ cả nước đến với quân, dân, phụ nữ huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Tuổi trẻ hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Tuổi trẻ hải quân kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Đây là mong muốn của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân gửi gắm đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX, được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Hải quân (TP. Hải Phòng) ngày 25/8.

Lữ đoàn 955: Gặp mặt tri ân thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ

Lữ đoàn 955: Gặp mặt tri ân thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ

Chiều 25/7, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tổ chức buổi gặp mặt thân tình tri ân các đồng chí là thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ; các đồng chí là thương, bệnh binh đang công tác tại Lữ đoàn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ.

Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng bất tử Gạc Ma

Quân dân đảo Trường Sa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng bất tử Gạc Ma

Sáng ngày 13/3, Chi hội Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Đảo Trường Sa đã tổ chức trọng thể các hoạt động tri ân, tưởng nhớ ngày hy sinh của 64 anh hùng, liệt sĩ ở khu vực vùng biển Gạc Ma.

Hình ảnh người lính gác đảo Trường Sa - biểu tượng thiêng liêng mỗi khi nhớ về

Hình ảnh người lính gác đảo Trường Sa - biểu tượng thiêng liêng mỗi khi nhớ về

“Tôi có cảm giác rằng chỉ cần được ra với biển đảo Trường Sa một lần, chắc hẳn ai cũng cảm nhận rõ hình ảnh người lính gác đứng hiên ngang trong nắng gió biển khơi - một biểu tượng rất đỗi thiêng liêng giữa biển trời của Tổ Quốc” - nhà văn Nguyễn Toàn Thắng bộc bạch về nỗi nhớ Trường Sa trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề.

Quân dân đảo Trường Sa gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đảng lần thứ XIII

Quân dân đảo Trường Sa gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Chính vì vậy, quân dân đảo Trường Sa có nhiều mong muốn và kỳ vọng gửi gắm về Đại hội cùng với lời hứa quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ bảo vệ bình yên chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phụ nữ chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Phụ nữ chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Chiều 21/1, tại TP. Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Hội LHPN 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc" năm 2020.

Thảm sát Gạc Ma 1988: Lời hứa cuối cùng với mẹ của người chiến sĩ Hải quân

Thảm sát Gạc Ma 1988: Lời hứa cuối cùng với mẹ của người chiến sĩ Hải quân

Trước lúc ra Gạc Ma, người sỹ quan Hải quân Việt Nam hứa ngày về sẽ sửa lại nhà cho mẹ, nhưng rồi anh đã đi mãi không về.

Ngư dân bị tàu lạ bắn trọng thương: Sẽ tiếp tục bám biển

Ngư dân bị tàu lạ bắn trọng thương: Sẽ tiếp tục bám biển

Bệnh nhân Nguyễn Văn Cường (SN 1977, quê TP.Nam Định) – ngư dân bị tàu nước ngoài bắn khi đang hành nghề câu tay mực ống trên biển vừa được xuất viện trở về nhà. Anh Cường cho biết, sau khi bình phục tôi vẫn sẽ tiếp tục ra khơi, bám biển.

Nguyễn Hoàng Sa tặng kỷ vật cho Hoàng Sa

Nguyễn Hoàng Sa tặng kỷ vật cho Hoàng Sa

“Tôi lấy kỷ niệm của cha để đặt tên cho con là Nguyễn Hoàng Sa, để sau này con lớn sẽ biết cha đã chiến đấu và chết cho đảo”.