Tưởng đau lưng do thoái hóa, đi khám lại phát hiện bệnh máu ác tính
Bất ngờ được chẩn đoán mắc đa u tủy xương sau thời gian đau lưng kéo dài
Đau lưng kéo dài, điều trị theo hướng thoái hóa cột sống nhưng bệnh ngày càng nặng, người đàn ông 60 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc đa u tủy xương - một bệnh máu ác tính dễ bị bỏ sót ở người cao tuổi.
Đau lưng kéo dài, đi lại ngày một khó khăn, ông Đ.T.S. đến khám tại một cơ sở y tế tuyến dưới trong tình trạng đau lưng nhiều, vận động hạn chế. Sau thăm khám, ông được chẩn đoán thoái hóa ba đốt sống cột sống và điều trị theo phác đồ thông thường.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, bệnh không những không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ chỗ còn gắng gượng đi lại, người đàn ông 60 tuổi ở Hưng Yên đã rơi vào cảnh nằm liệt giường, không thể tự xoay trở, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ.
Lo lắng trước diễn biến bất thường của bệnh, gia đình đã đưa ông S. chuyển lên Bệnh viện 19-8 với hy vọng có thể điều trị dứt điểm tình trạng thoái hóa xương khớp. Tại đây, qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm ban đầu, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu không điển hình của một bệnh lý xương khớp thông thường.
Người bệnh có biểu hiện thiếu máu, chức năng thận suy giảm ở mức độ nhẹ – những dấu hiệu gợi ý một vấn đề nghiêm trọng hơn. Từ nghi ngờ ban đầu, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân thực sự. Kết quả cuối cùng cho thấy ông S. mắc đa u tủy xương, một bệnh máu ác tính nguy hiểm.
Theo BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, thời điểm nhập viện, thể trạng của ông S. đã suy kiệt nghiêm trọng. Người bệnh yếu đến mức chưa đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành điều trị hóa chất ngay lập tức.
Trước tình thế đó, các bác sĩ buộc phải lựa chọn hướng điều trị thận trọng, tập trung điều trị triệu chứng, nâng đỡ thể trạng và phục hồi sức khỏe toàn thân trước khi bước vào các phác đồ chuyên sâu.

Sau bảy lần hóa chất, người đàn ông từng nằm liệt giường đã trở lại sinh hoạt bình thường
Sự cải thiện của người bệnh đến theo cách khiến chính gia đình ông cũng không khỏi bất ngờ. Chỉ sau đợt hóa chất thứ hai, ông S. đã có thể tự ngồi dậy, một điều tưởng chừng rất xa vời trước đó. Quá trình điều trị tiếp tục được duy trì đều đặn và mang lại kết quả tích cực rõ rệt. Đến nay, sau bảy lần hóa chất, người đàn ông từng nằm liệt giường đã trở lại sinh hoạt bình thường. Làn da hồng hào hơn, cân nặng tăng lên, tinh thần phấn chấn, ông thậm chí còn có thể tự đạp xe quanh làng. Mỗi lần tái khám định kỳ tại bệnh viện, ông không cần người nhà đi cùng như trước.
Đau lưng ở người cao tuổi- không nên chủ quan
Từ trường hợp này, các bác sĩ cho biết đa u tủy xương là một bệnh máu ác tính, có đặc điểm gây tổn thương xương nghiêm trọng. Bệnh tạo ra các ổ tiêu xương, làm xương yếu và dễ gãy, đồng thời gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể như thận, hệ tạo máu và hệ miễn dịch. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng thiếu máu, suy thận, dễ nhiễm trùng và suy giảm sức đề kháng.
Đa u tủy xương thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt là trên 65 tuổi, với tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn nữ giới. Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng tăng. Điều đáng lo ngại là các biểu hiện của bệnh lại rất đa dạng và không đặc hiệu. Người bệnh thường chỉ cảm thấy đau xương, đau lưng, mệt mỏi kéo dài hoặc hay bị nhiễm trùng - những triệu chứng rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý cơ xương khớp do tuổi tác. Chính vì sự tương đồng này, không ít trường hợp bị chẩn đoán muộn hoặc bỏ sót bệnh ở giai đoạn đầu, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị.
Bác sĩ Việt Anh cho biết, hiện nay y học chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn đa u tủy xương. Tuy nhiên, với sự phát triển của các phương pháp điều trị mới, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sống từ 10 đến 20 năm. Thực tế điều trị cho thấy, nhiều bệnh nhân đáp ứng tốt với hóa chất, thậm chí không gặp phải những tác dụng phụ nặng nề như rụng tóc hay suy kiệt thể lực.
Qua ca bệnh của ông S., các bác sĩ đưa ra khuyến cáo, người dân- đặc biệt là người cao tuổi- không nên chủ quan với các triệu chứng đau lưng, mỏi người kéo dài hoặc diễn biến bất thường. Khi đã điều trị các bệnh lý xương khớp thông thường nhưng không có cải thiện, hoặc kèm theo các biểu hiện như mệt mỏi nhiều, thiếu máu, suy nhược, người bệnh cần nghĩ đến khả năng mắc các bệnh lý nghiêm trọng hơn.
Việc đến khám tại các cơ sở y tế uy tín, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu sẽ giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân, từ đó có phác đồ điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.