Tuyển sinh lớp 10 TPHCM: Tại sao tỷ lệ chọi các trường top đầu tăng mạnh?

Phạm Thương
05/06/2020 - 16:15
Tuyển sinh lớp 10 TPHCM: Tại sao tỷ lệ chọi các trường top đầu tăng mạnh?

Ảnh minh họa

Trong đợt công bố số liệu ban đầu về việc học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2020 - 2021, các trường THPT thuộc top đầu của TPHCM có tỷ lệ "chọi" rất cao. Phụ huynh và học sinh cần cân nhắc lựa chọn hoặc thay đổi để các em có một kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Những trường có tỷ lệ chọi cao lần lượt là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình, TPHCM) với 1.600 học sinh (HS) trong khi chỉ tiêu tuyển lớp thường là 360 HS. Tính ra, đây là trường có tỷ lệ chọi cao nhất là xấp xỉ 1/4,4. Kế đến, đến trường có tỷ lệ chọi 1/3.18 là trường THPT Gia Định (Quận Bình Thạnh), tỷ lệ chọi 1/2 lần lượt là Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3), Bùi Thị Xuân, Trưng Vương (Quận 1), Trần Phú (Quận Tân Phú), Trường trung học Thực hành thuộc ĐH Sư phạm TP HCM; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6).

Ở khối các trường, lớp chuyên, tỷ lệ chọi cao nhất thuộc về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), tiếp đến là chuyên Trần Đại Nghĩa, Mạc Đĩnh Chi…

So sánh với kỳ tuyển sinh 2019, cho thấy tỷ lệ chọi vào các trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền tăng gần gấp 2, năm trước là 1/2,6 thì năm nay là 1/4,4. Tương tự tỷ lệ chọi vào Bùi Thị Xuân cũng tăng từ 1/1,84 thành 1/2; Trưng Vương từ 1/1,79 thành 1/2,1.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 là 85.015 em, tăng 4.399 em so với năm 2019 (năm trước: 80.616). Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 lại giảm. Năm nay các trường THPT công lập ở TPHCM tuyển 62.465 học sinh vào lớp 10 thường trong khi năm trước con số này là 63.685 (chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp tính riêng). Do đó, đây là nguyên nhân chính khiến tỉ lệ "chọi" ở nhiều trường THPT công lập tăng lên so với năm trước.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh và phụ huynh có thể thay đổi nguyện vọng dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021 từ nay đến hết ngày 12/6. Để thay đổi nguyện vọng, học sinh làm lại phiếu đăng ký và nộp tại trường THCS nơi mình đang theo học.

Để học sinh không bị rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10, trước khi chọn nguyện vọng, học sinh lưu ý so điểm chuẩn năm trước của các trường THPT, chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi của từng trường. Khi chọn 3 nguyện vọng tuyển sinh lớp 10, học sinh cũng cần chú ý nguyện vọng 2 phải thấp hơn nguyện vọng 1 từ 3 điểm, nguyện vọng 3 phải thấp hơn nguyện vọng 2 từ 3 - 4 điểm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm