Tuyên truyền để xóa bỏ định kiến mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi mô hình HTX kiểu mới

PV
09/11/2022 - 18:47
Tuyên truyền để xóa bỏ định kiến mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi mô hình HTX kiểu mới
Tại Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, ông Lê Hải Bình, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu về quan điểm của Đảng về kinh tế hợp tác, HTX, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Ông Lê Hải Bình, chia sẻ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đưa ra những quan điểm lý luận đầu tiên ở Việt Nam về HTX. Trong cuộc đời mình, Bác Hồ đã luôn dành thời gian quan tâm tới người nông dân, khu vực nông thôn. HTX được Bác đề cập 505 lần trong các thư, văn kiện, bài báo. Dựa trên lý luận của Bác, Đảng và Nhà nước đã xây dựng chính sách, thể chế cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Năm 1996, Việt Nam thông qua Luật HTX đầu tiên. Sau đó, từ thực tế triển khai đã ban hành Luật HTX 2003, Luật HTX 2012 sửa đổi, từ đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Theo ông Lê Hải Bình, Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền để xóa bỏ định kiến mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi mô hình HTX kiểu mới - Ảnh 1.

Ông Lê Hải Bình, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

"Nghị quyết 20-NQ/TW khẳng định: "KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả phát triển bền vững", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Qua các giai đoạn lịch sử, mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, các HTX, tổ hợp tác (THT) từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ đó, năm 2020, KTTT, HTX đã đóng góp vào GDP trực tiếp gần 4,8%, gián tiếp trên 30%. Cuối năm 2021 đã có 27.400 HTX, tăng 41% so với năm 2013, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1 triệu lao động, tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp và công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Chia sẻ những mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ngày nay ở các nước phát triển hàng đầu thì vai trò của khu vực kinh tế HTX đóng vai trò hàng đầu. Ở Nhật Bản, 98% nông dân vào khu vực HTX, Hàn Quốc cũng có con số tương tự, ở Đức nơi khai sinh ra mô hình kinh tế tập thể, HTX cũng đóng vai trò quan trọng. Điều này cho thấy cần phải phát triển nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX ở các cấp, các ngành…

Tuyên truyền để xóa bỏ định kiến mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi mô hình HTX kiểu mới - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Theo ông Lê Hải Bình, để KTTT, HTX ngày càng phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung vào 6 nội dung cơ bản. Đó là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX; các nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy KTTT; hiệu quả các mô hình HTX kiểu mới, HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền….

Đề cao vai trò của cấp uỷ chính quyền về kinh tế tập thể, HTX, phát huy tin thần tự chủ, tự giác về kinh tế tập thể, tuyên truyền mô hình KTTT có hiệu quả; Phản ánh quá trình rà soát, bổ sung về cơ chế, chính sách pháp luật; Tuyên truyền vai trò hệ thống liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương…

Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kể, câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm HTX ở Hòa Bình, Bác đã dành thời gian chia sẻ một cách đơn giản nhất về khái niệm HTX để bà con tham gia. "Bác nhấn mạnh vào HTX là người khỏe hỗ trợ người yếu, ngay sau đó nhiều bà con đã tham gia HTX. Điều này cho thấy tuyên truyền cần hiệu quả, giúp quần chúng nhân dân hiểu được HTX là gì rất quan trọng", ông Bình chia sẻ. 

Về định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục định kiến về mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi về mô hình HTX kiểu mới, bác bỏ luận điệu xuyên tạc đòi xóa bỏ kinh tế tập thể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm