Tuyên truyền giảm nghèo mang tính chiều sâu cho hội viên, phụ nữ

Lê Hoa
15/11/2022 - 14:56
Tuyên truyền giảm nghèo mang tính chiều sâu cho hội viên, phụ nữ

Phong trào phụ nữ hỗ trợ giúp đỡ nhau thoát nghèo được thực hiện ở nhiều địa phương

Các cấp Hội LHPN đã đổi mới nội dung, phương thức triển khai, mang tính chiều sâu, liên kết với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp,... để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững.

Theo Báo cáo nghèo đa chiều quốc gia năm 2021 với chuẩn nghèo đa chiều mới (được phê duyệt năm 2021), tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của nước ta là 9,35%.  Báo cáo cũng cho biết, các hộ gia đình thuộc tỷ lệ trên hầu hết đều là hộ nghèo kinh niên, khó có cơ hội thoát nghèo và tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội LHPN Việt Nam với vai trò là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, trong năm 2022, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022- 2027, đã đề ra chỉ tiêu "hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo" và khẩn trương thực hiện tiêu chí "Không đói nghèo" trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch".

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền

Tại Chương trình truyền thông về giảm nghèo bền vững năm 2022 do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng ngày 15/11/2022, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, bà Đặng Hương Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết: Các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức triển khai, mang tính chiều sâu, liên kết với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp,... để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững. 

Trong đó, tập trung nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tham gia thương mại điện tử, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư... phù hợp với tình hình đời sống, sản xuất kinh doanh của hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ mô hình đa dạng hóa sinh kế, các mô hình tổ nhóm tiết kiệm, vay vốn ở cơ sở, phụ nữ khởi nghiệp giúp chị em duy trì thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuyên truyền giảm nghèo mang tính chiều sâu cho hội viên, phụ nữ - Ảnh 1.

Hoạt động truyền thông thể hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo

Trong công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như pano, tờ rơi, sinh hoạt chi hội, các sự kiện sân khấu hóa... để chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động sản xuất. 

Các chương trình hình thức sân khấu hóa, tọa đàm về tạo dựng sinh kế bền vững là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp trang bị thêm thông tin, kiến thức về các chính sách, chủ trương hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; đồng thời khuyến khích chị em hội viên, phụ nữ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tìm kiếm các cơ hội thoát nghèo, xây dựng kinh tế bền vững tại địa phương.

Hội viên, phụ nữ là nòng cốt tuyên truyền, vận động giúp nhau thoát nghèo

Giảm nghèo là một trong những vấn đề mà Đảng và Nhà nước đang hết sức quan tâm và đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ để cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó, quan trọng nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang được thực hiện trên phạm vi cả nước. 

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện, xã nghèo, đặc biệt khó khăn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều địa phương chưa thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các địa phương này phần lớn vẫn còn thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định; thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; thiếu kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực thấp, khó tiếp cận việc làm.

Tuyên truyền giảm nghèo mang tính chiều sâu cho hội viên, phụ nữ - Ảnh 2.

Các cấp Hội phụ nữ có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo

Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang thực hiện các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, các hộ cận nghèo trên cả nước như các chương trình an sinh xã hội, chương trình nước sạch, môi trường, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ vay vốn để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, kinh tế hộ gia đình nhằm tạo ra sinh kế bền vững.  

"Các cấp Hội cũng xác định rằng vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ, giúp đỡ nhau thoát nghèo là vô cùng quan trọng. Hội viên, phụ nữ đã trở thành những thành phần nòng cốt trong công tác tuyên truyền, trong việc thực hiện các mô hình, các tổ hùn vốn, vay vốn ở các địa phương để cùng giúp nhau thoát nghèo bền vững", bà Đặng Hương Giang khẳng định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm