Tỷ lệ tử vong cao do SARS-CoV-2 biến Iran thành ổ dịch nguy hiểm ở Trung Đông

Nhu Thụy
24/02/2020 - 21:06
Tỷ lệ tử vong cao do SARS-CoV-2 biến Iran thành ổ dịch nguy hiểm ở Trung Đông
Ngày 24/2, nghị sĩ Ahmad Amiriabadi Farahani ở thành phố Qom (Iran) bất ngờ cho biết số ca tử vong do virus corona ở nước này đã tăng lên 50 người. Hơn 250 người đang bị cách ly ở Qom. Tuy nhiên, chính phủ Iran bác bỏ thông tin này, đồng thời cam kết sẽ hoàn toàn minh bạch trong việc cập nhật thông tin về dịch bệnh để công bố sớm cho người dân.

Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Hirirchi bác bỏ thông tin của nghị sĩ Ahmad Amiriabadi Farahani. Ông Hirirchi tuyên bố số ca tử vong vẫn ở mức 12 trong khi số ca đang xét nghiệm là 900. Tuy nhiên, ông nâng số trường hợp mắc bệnh chính thức lên 61 từ 47 trường hợp cách đó ít giờ. 

Chính phủ Iran cam kết minh bạch trong quá trình cập nhật số liệu những ca nhiễm và tử vong vì nhiễm chủng mới của virus corona trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cáo buộc rằng các số liệu được công bố chính thức thấp hơn con số thực tế.

Tỷ lệ tử vong cao biến Iran thành ổ dịch nguy hiểm ở Trung Đông - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang bảo vệ khi di chuyển ở ga tàu điện ngầm Tehran, Iran.

Với tỉ lệ 12 ca tử vong/61 ca nhiễm thì Iran cao hơn cả Trung Quốc (2.592 ca tử vong/77.150 ca nhiễm), tương đương 19,67% so với 3,36%. Tại Hàn Quốc, nước lây nhiễm virus corona mạnh nhất bên ngoài Trung Quốc, tỷ lệ này là 7 ca tử vong/833 ca nhiễm, tức chỉ có 0,84%.

Những số liệu trên làm dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ bước vào giai đoạn lây lan nghiêm trọng khắp thế giới. Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại về tình hình ở Iran. Tiến sĩ Sylvie Briand, giám đốc quản lý các mối nguy truyền nhiễm cho WHO, cho biết sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp ở Iran đang gây bất an. "Chúng tôi đang tự hỏi mức độ bùng phát ở Iran là bao nhiêu? Tiềm năng cho nhiều trường hợp sẽ sơ tán trong những ngày tới thế nào? Chúng tôi muốn tất cả quốc gia nhận thức được điều này và đưa ra các biện pháp chi tiết để nhận dạng những trường hợp này càng sớm càng tốt", bà nói.

Sự bùng phát virus corona ở Iran chủ yếu đến từ thành phố Qom, thánh địa của người  Hồi giáo dòng Shi'ite, cách thủ đô Tehran 120km về phía Nam. Sau đó, virus lan nhanh trong vài ngày qua khi người dân Iran đi bầu cử vào cuối tuần trước. Nước này cũng chưa tiết lộ có bao nhiêu người bị cách ly trên toàn quốc.

Nhà chức trách Iran đã đóng cửa nhiều trường học trên toàn quốc để ngăn dịch. Nhiều quốc gia xung quanh cũng đóng cửa biên giới với nước này. Người hâm mộ bóng đá sẽ không được phép tham dự các trận đấu. Rạp chiếu phim và các địa điểm khác cũng bị đình chỉ. Tại thủ đô Tehran, hệ thống tàu điện ngầm phục vụ khoảng 3 triệu người đang được khử trùng. Giới chức y tế tại Iran bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt trang thiết bị tại bệnh viện, trong khi chính phủ Iran đang bị chỉ trích đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch thích hợp.

Đến tối 24/2, đã có 79.442 ca mắc virus corona trên toàn thế giới và 2.625 người tử vong. Với cơ sở vật chất và khả năng phòng ngừa bệnh, thế giới lo ngại khu vực Trung Đông sẽ bùng phát dịch trên diện rộng. Sau khi Iran trở thành điểm nóng ở Trung Đông thì một loạt các quốc gia khu vực đã ghi nhận những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

Israel tiến hành khử khuẩn nhiều nơi

Israel tiến hành khử khuẩn nhiều nơi

Bộ Y tế Israel xác nhận trường hợp nhiễm virus corona thứ hai ở nước này. Đó là một hành khách trên du thuyền Diamond Princess trở về Israel từ tuần trước. Trường hợp đầu tiên ở Israel là một phụ nữ cũng trở về từ du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản. Ngoài ra, số lượng công dân Israel được hướng dẫn tự cách ly đã lên tới hơn 700.

Giới chức Kuwait xác nhận 3 trường hợp lây nhiễm virus corona ở nước này. Đây là những trường hợp đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus. Theo hãng thông tấn KUNA, 3 bệnh nhân, trong đó có một công dân Saudi Arabia, nằm trong số 700 người được đưa trở về Kuwait từ thành phố Mashhad, Đông Bắc Iran hồi tuần trước. Kuwait đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

Bahrain cũng ghi nhận ca đầu tiên bị nhiễm virus corona. Bộ Y tế Bahrain cho biết, đó là một công dân Bahrain trở về từ Iran. Bộ Y tế Bahrain bắt đầu áp dụng điều trị và thực hiện các biện pháp cần thiết với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Bộ này cũng kêu gọi người dân tránh tập trung đông người, gọi cấp cứu khi cảm thấy các triệu chứng liên quan đến virus corona như nhiệt độ cao, ho, khó thở hoặc đã đi đến một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch.

Afghanistan cũng thông báo nước này xuất hiện ca dương tính đầu tiên đối với virus này. Ca nhiễm được xác nhận tại tỉnh Herat, miền Tây quốc gia này.

Iran vốn phải đối mặt với sự cô lập ngoại giao và kinh tế dưới sức ép của Mỹ. Dịch virus làm dấy lên nguy cơ Iran bị cô lập thêm nữa khi các nước đóng cửa biên giới với công dân nước này. Hiện nhiều quốc gia láng giềng với Iran như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan đã đóng cửa biên giới với Iran từ ngày 23/2 trong khi hãng hàng không Kuwait cũng hoãn các chuyến bay đến đất nước này.

Nguồn: AFP, CNA
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm