Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/03/2026 - 10:42 (GMT+7)

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm: Thúc đẩy các chính sách nông nghiệp, bảo vệ nhóm người dễ tổn thương

Hải Yến
Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm: Thúc đẩy các chính sách nông nghiệp, bảo vệ nhóm người dễ tổn thương

Bà Nguyễn Thanh Cầm (phải) trao đổi với cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Đồng Tháp.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thanh Cầm (quê xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) cho biết, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội nhiệm kỳ tới, bà tiếp tục theo đuổi các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Đồng Tháp vừa qua, bà Nguyễn Thanh Cầm – Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus, Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Đồng Tháp, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI – đã báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và chia sẻ chương trình hành động nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm.

Bà Nguyễn Thanh Cầm cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, bà cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tham gia nhiều hoạt động lập hiến, lập pháp và thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước. Các ý kiến đóng góp tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực gắn với đời sống người dân như nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ứng phó biến đổi khí hậu; chống xâm nhập mặn; bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh đã được nêu tại nghị trường và chất vấn các thành viên Chính phủ.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm: Thúc đẩy các chính sách nông nghiệp, bảo vệ nhóm người dễ tổn thương- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Cầm – Đại biểu Quốc hội khoá XV hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI khẳng định, sẽ ưu tiên phản biện, đề xuất các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương.

Trong quá trình công tác tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, bà đã tham gia nhiều nội dung giám sát quan trọng như việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Khảo sát về việc thực hiện chính sách hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới…

Theo bà, các hoạt động giám sát này nhằm đánh giá hiệu quả chính sách, đồng thời kiến nghị giải pháp để việc triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đi vào thực chất hơn.

Tuy vậy, bà Thanh Cầm cho rằng những đóng góp của bản thân trong nhiệm kỳ qua mới đáp ứng một phần tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến đời sống người dân nông thôn – nơi bà ứng cử – vẫn cần tiếp tục được theo dõi, kiến nghị và thúc đẩy giải quyết.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm: Thúc đẩy các chính sách nông nghiệp, bảo vệ nhóm người dễ tổn thương- Ảnh 2.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Đồng Tháp

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đồng Tháp, bà Nguyễn Thanh Cầm cho biết, nếu tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri, bà sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ và hiệu quả các chức năng của Quốc hội như lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Một trong những ưu tiên được bà nhấn mạnh là việc duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri. Theo bà, thông qua tiếp xúc cử tri và khảo sát thực tế, đại biểu có thể nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đó phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Theo bà Thanh Cầm, trong bối cảnh mới, Đồng Tháp có nhiều dư địa để khai thác tiềm năng,  phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch, song cũng đối mặt không ít thách thức. Vì vậy, các chính sách phát triển cần gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Trong chương trình hành động, các nội dung bà quan tâm gồm phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo; cải thiện điều kiện sống cho người dân; đồng thời quan tâm tới các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm: Thúc đẩy các chính sách nông nghiệp, bảo vệ nhóm người dễ tổn thương- Ảnh 3.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Tham Cầm mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của cử tri để có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho địa phương và cho hoạt động của Quốc hội

Nhấn mạnh phương châm hành động, bà Nguyễn Thanh Cầm dẫn lại lời dạy của Hồ Chí Minh: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh". Theo bà, đây cũng là kim chỉ nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội.

"Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của cử tri để có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho địa phương và cho hoạt động của Quốc hội", bà Thanh Cầm cho biết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận