Ứng cử viên ĐBQH Trương Thanh Nga cam kết thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm
Bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ảnh Đỗ Trường.
Trong 4 cam kết hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - quan tâm việc kiến nghị tập trung nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm người có công, người yếu thế, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Trương Thanh Nga có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng và đoàn thể; là đại biểu HĐND 2 nhiệm kỳ của tỉnh Bình Dương cũ, và TPHCM sau sáp nhập. Trong đó, bà có gần 13 năm gắn bó với công tác Hội, bà từng giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2024). Vậy nên, bà quan tâm kiến nghị thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm người có công, người yếu thế, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bày tỏ khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hiệp thương giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TPHCM, bà cho biết: Đây là niềm tự hào, vinh dự của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân Thành phố.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Trương Thanh Nga cam kết thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoạt động nghị trường để hoàn thành tốt vai trò đại biểu của Nhân dân.
Thứ hai, từ thực tiễn giám sát, chủ động cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM nghiên cứu, kiến nghị Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng, môi trường; góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển cho TPHCM và các địa phương.
Thứ ba, dành thời gian và trí lực thực hiện tốt chức năng giám sát; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời tiếp nhận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, đặc biệt trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Thứ tư, với vai trò đại biểu nữ và là cán bộ Tuyên giáo - Dân vận, bà sẽ tích cực làm cầu nối tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cử tri theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, bà sẽ kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, người yếu thế, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trương Thanh Nga sinh năm 1982, quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị; hiện cư trú tại phường Phú Lợi, TPHCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị.
Trước khi đảm nhận vai trò Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, bà từng giữ nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bình Dương (cũ) như: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, bà là Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại biểu HĐND Thành phố, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trong quá trình công tác, bà được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Trung ương, nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương cũ; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều kỷ niệm chương: "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM", "Vì sự nghiệp Mặt trận đoàn kết toàn dân tộc", "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam", "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam", "Vì sự nghiệp Nhân đạo", "Vì thế hệ trẻ"...