Tags:

ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Trao tặng 16.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc

Trao tặng 16.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 14/2, tại TP Vĩnh Yên, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan, tổ chức trao tặng 16.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm hỗ trợ nhân dân vùng có dịch phòng chống dịch Covid-19.

Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất liên tiếp 3 năm liền

Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất liên tiếp 3 năm liền

Theo Ngân hàng thế giới (WB), năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD. Kiều hối gửi về nước luôn duy trì mức tăng khoảng 10-15% mỗi năm với tổng kiều hối trong 10 năm qua lên gần 112 tỷ USD. Liên tiếp 3 năm liền, Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp của kiều bào về trong nước khoảng 4 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư trực tiếp của kiều bào về trong nước khoảng 4 tỷ USD

Hiện có gần 3.000 doanh nghiệp kiều bào đang hoạt động tại 50/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với số vốn góp và vốn đăng ký 4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, bất động sản, sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến, xuất khẩu thủy sản…

Nhiều nghệ sĩ kiều bào 'đổ bộ' Chương trình Xuân Quê hương 2019

Nhiều nghệ sĩ kiều bào 'đổ bộ' Chương trình Xuân Quê hương 2019

Ngày 26/1/2019 (tức ngày 21 tháng Chạp), chương trình Xuân Quê hương 2019 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Nhiều nghệ sĩ kiều bào nổi tiếng sẽ tham gia biểu diễn là nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ Opera, giành giải Nhất cuộc thi thanh nhạc quốc tế tại Hungary 2018 Ninh Đức Hoàng Long, ca sĩ Trọng Hiếu, Huỳnh Samuel An, top 4 của Vietnam Idol Kids Jayden Trịnh…

Lượng kiều hối năm 2018 có thể lên tới 15,9 tỷ USD

Lượng kiều hối năm 2018 có thể lên tới 15,9 tỷ USD

Lượng kiều hối trong năm 2016 là 11,88 tỷ USD, năm 2017 là 13,8 tỷ USD. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiếp tục nằm trong top những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới, có thể lên tới 15,9 tỷ USD. 60% lượng kiều hối về nước được đầu tư cho kinh doanh, sản xuất.