Ngày 17/8, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau 2 tuần phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, đã có hơn 165.000 trẻ trên địa bàn được tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lại (đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi).
TPHCM đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đồng loạt trên 22 quận huyện và TP. Thủ Đức và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.
Sở Y tế TPHCM chỉ đạo đặt mục tiêu an toàn là yêu cầu hàng đầu trong công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Kết quả khảo sát về tỉ lệ đồng thuận của phụ huynh đối với việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại TPHCM cho thấy: ở bậc mầm non có 60,49% phụ huynh đồng thuận; tiểu học có 81,19% và THCS (lớp 6) có 87,68% phụ huynh đồng thuận.
Ngày 7/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại trên địa bàn.
Người bệnh Parkinson cần tuân thủ đầy đủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như thực hiện tiêm vaccine để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm trong giai đoạn dịch bệnh. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc điều trị Parkinson trước và sau tiêm vaccine phòng Covid-19.
Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, sau hơn 1 tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Theo Bộ Y tế, hiện nay vẫn có một số địa phương tiêm chậm, còn để vaccine đã được phân bổ tại kho bảo quản vaccine khu vực, kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh.
Sở Y tế Hà Nội đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người dân trên 18 tuổi.
TPHCM sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 790.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi ngay sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn về loại vaccine tiêm cho trẻ và có sự đồng ý của phụ huynh.