Vân Dung, Thu Quỳnh chung sân khấu diễn hài Tết

Minh Anh
19/01/2020 - 16:41
Vân Dung, Thu Quỳnh chung sân khấu diễn hài Tết
Vân Dung, Thu Quỳnh, Đức Khuê… cùng dàn nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ biểu diễn trong chương trình Hài kịch - Ca nhạc “Chào 2020 - Lời chúc đầu xuân” từ ngày mùng 8 Tết.

Chào 2020 - Lời chúc đầu xuân là chương trình Hài kịch - Ca nhạc mừng năm mới dành cho khán giả Thủ đô do Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện. Theo NSƯT Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, chương trình được dàn dựng mới mẻ, công phu, rộn ràng không khí Tết cổ truyền với nhiều tiết mục hát múa về mùa xuân xâu chuỗi với các tiểu phẩm hài hước.

Ngày Xuân, đến rạp xem Vân Dung, Thu Quỳnh diễn hài Tết - Ảnh 1.

Tiết mục "Để Mị nói cho mà nghe" với vũ điệu sôi động

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các tiểu phẩm hài kịch của tác giả "Cù Trọng Xoay" Đinh Tiến Dũng lần đầu tiên được dàn dựng trên sân khấu thủ đô. Đó là các tiểu phẩm Nhà hoang, Quan lớn chia lợn, Hiệp hội những người khôn, do NSƯT Chí Trung đạo diễn, có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đức Khuê, Vân Dung, Thu Quỳnh, Thanh Tú, Thanh Dương, Tuấn Anh, Anh Tuấn, Tú Oanh, Chí Huy... 

Ngày Xuân, đến rạp xem Vân Dung, Thu Quỳnh diễn hài Tết - Ảnh 2.

Diễn viên Vân Dung trong tiểu phẩm "Nhà hoang"

Ngày Xuân, đến rạp xem Vân Dung, Thu Quỳnh diễn hài Tết - Ảnh 3.

Tiểu phẩm "Nhà hoang" là câu chuyện hài hước và cảm động về những người vô gia cư

Trong đó, Nhà hoang là câu chuyện hài hước mà cảm động về những người vô gia cư sống nhờ trong một biệt thự bỏ hoang. Họ mưu sinh bằng những việc làm khác nhau như hát rong, bán hoa quả dạo, thu gom đồng nát… Tết đến, họ cũng tìm cho mình niềm vui với cành đào nhặt được và đặc biệt là lá thư của những đứa con làm ăn xa gửi về. Nhưng hóa ra, những lá thư đó lại do chính cậu con trai của chị đồng nát viết để xoa dịu nỗi cô đơn của những người già lam lũ…

Ngày Xuân, đến rạp xem Vân Dung, Thu Quỳnh diễn hài Tết - Ảnh 4.

Cảnh trong tiểu phẩm "Quan lớn chia lợn"

Quan lớn chia lợn lấy cảm hứng từ dân gian, gây tiếng cười với câu chuyện hai vị quan chánh tổng và tri huyện tranh nhau phần hơn từ con lợn người dân cống nộp dịp Tết. Vẻ đạo mạo, đạo đức giả, mặt nạ thanh liêm của hai vị quan bị "lột" dần dần, ngày càng lộ rõ sự tham lam, ti tiện, "ăn bẩn". Người xem được phen cười nghiêng ngả khi hai ông quan vô liêm sỉ lao vào đánh nhau và mắc lỡm anh mõ…

Ngày Xuân, đến rạp xem Vân Dung, Thu Quỳnh diễn hài Tết - Ảnh 5.

Cảnh trong tiểu phẩm "Hiệp hội những người khôn"

Tiểu phẩm Hiệp hội những người khôn cảnh tỉnh mọi người về thói ăn gian làm dối, sản xuất những thực phẩm có hại của một bộ phận người dân. Để rồi, trong ngày đầu năm, họ ngã ngửa khi biết mâm cỗ mình vừa ăn đều là "đặc sản" của nhà mình làm ra: Rượu pha thuốc sâu, thịt ngâm hóa chất, rau phun thuốc kích thích…

Ngày Xuân, đến rạp xem Vân Dung, Thu Quỳnh diễn hài Tết - Ảnh 6.

Nhiều tiết mục văn nghệ đậm chất Xuân, Tết cũng sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ

Cùng với các tiểu phẩm hài kịch cười ra nước mắt là những ca khúc về mùa xuân, đậm không khí Tết cổ truyền được phối khí dàn dựng kỹ lưỡng, trình diễn bởi các ca sĩ: Hoàng Nga, Tôn Sơn, Kiên Trung, Phương Thảo, Thiên Hà, Tô Hải Ninh... cùng dàn vũ công của Nhà hát Tuổi Trẻ.

Hài kịch – Ca nhạc Chào 2020 - Lời chúc đầu xuân được công diễn buổi đầu tiên vào 20h00 thứ Bảy (ngày 1/2) tức mùng 8 Tết Canh Tý và tiếp tục mở màn trong các ngày cuối tuần tiếp theo tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) với giá vé 200 và 250 nghìn đồng. Khán giả có thể đặt mua vé xem chương trình qua trang web của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm