Văn kiện cần đánh giá hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội sau sắp xếp
Đại biểu Khang Thị Mào (đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) phát biểu
Theo đại biểu Khang Thị Mào (đoàn Lào Cai), dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chưa bao hàm đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức này trước và sau khi sắp xếp, tinh gọn.
Cần bổ sung đánh giá toàn diện hơn về quản lý xã hội
Mới đây, tại phiên thảo luận tại tổ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào (đoàn Lào Cai) bày tỏ sự đánh giá cao dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, có kết cấu chặt chẽ, súc tích, văn phong mạch lạc. Đại biểu khẳng định, dự thảo Báo cáo chính trị có tính định hướng chiến lược, đặt tiền đề chính trị để Đảng lãnh đạo đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
"Những điểm mới được đưa vào dự thảo Văn kiện lần này là cần thiết, có tác dụng cập nhật tình hình, chủ động thích ứng chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà trong kỷ nguyên mới", đại biểu Khang Thị Mào nhấn mạnh.
Để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu đưa ra một số góp ý cụ thể:
Về chủ đề Đại hội: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Đại biểu cho rằng, đối chiếu với chủ đề, tính chất của các Đại hội Đảng kể từ khi Đảng công khai hoạt động (tháng 2/1951) đến nay, thì dự thảo chủ đề Đại hội XIV lần này đã hội đủ các thành tố định hướng chiến lược đúng bối cảnh, yêu cầu cách mạng trong nước và xu thế thời đại, điều kiện tiên quyết, nhân lõi tinh thần và nội lực tổng hợp của đất nước.
Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện cân nhắc có thể cô đọng hơn để cán bộ, đảng viên "dễ nhớ, dễ thuộc".

Các ĐBQH dự phiên họp tại Hội trường chiều ngày 4/11 trước khi tiến hành thảo luận tại Tổ, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
"Hơn nữa, với cụm từ "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin", nên chăng diễn đạt lại là: "tự chủ, tự lực, tự cường", như thế vừa súc tích, vừa thể hiện truyền thống, khát vọng trường tồn dân tộc có từ ngàn xưa, được tỏa sáng trong thời hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu cho biết: Ở phần Kết quả đạt được (trang 2), dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu khái quát, cụ thể rất nhiều thành tựu, kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, "vấn đề quản lý xã hội cũng là một lĩnh vực quan trọng nhưng chưa được đề cập, cả trong phần đánh giá kết quả cũng như trong phần hạn chế, yếu kém", đại biểu Khang Thị Mào nêu.
Theo phân tích của đại biểu, quản lý xã hội là lĩnh vực bao gồm các hoạt động hành chính tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, điều tiết các quan hệ và hoạt động xã hội nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
"Thực tế trong thời gian qua, vấn đề quản lý xã hội ở nước ta đã được quan tâm, thiết lập và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, nhất là trong quản lý dân cư, xây dựng, quản lý hàng hóa, quản lý việc thành lập và hoạt động của các tổ chức tự phát, tình trạng lừa đảo làm phương hại đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng của người dân... Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện nghiên cứu, bổ sung nội dung này trong phần đánh giá kết quả cũng như hạn chế, yếu kém của Báo cáo Chính trị", đại biểu đề xuất.
Cần có đánh giá hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội sau sắp xếp
Ở phần 4 "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều quả rất quan trọng, có mặt nổi bật, đột phá chưa từng có" (trang 6), đại biểu Khang Thị Mào đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện nghiên cứu thay cụm từ "đột phá chưa từng có" bằng "đột phá mạnh mẽ".
"Bởi lẽ, những đột phá trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đều là sự kế thừa, phát huy thành tựu của 40 năm đổi mới, từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng ta đã ban hành trước đó; là kết quả của cả quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, chứ không phải tự nhiên, bột phát. Vì vậy, dùng cụm từ "đột phá mạnh mẽ" sẽ phù hợp hơn cụm từ "đột phá chưa từng có", đại biểu Khang Thị Mào lý giải.

Đại biểu Khang Thị Mào dự phiên thảo luận tại Tổ 4 (gồm các đoàn Lào Cai, Lai Châu và Khánh Hòa) chiều ngày 4/11
Đặc biệt, đại biểu Khang Thị Mào chỉ ra rằng, trong phần đánh giá về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (trang 8), dự thảo Báo cáo Chính trị mới chủ yếu đánh giá việc tổ chức, sắp xếp lại về mặt cơ cấu đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội mà chưa bao hàm đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức này trước và sau khi sắp xếp. Đồng thời, chưa đánh giá vai trò của các giai tầng cơ bản trong xã hội như công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nhân...
"Quan điểm nhất quán của Đảng ta là: Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Nhân dân là người làm nên lịch sử. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo văn kiện nghiên cứu bổ sung nội dung đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các giai tầng cơ bản trong xã hội vào Dự thảo Báo cáo Chính trị. Như vậy sẽ toàn diện hơn", đại biểu Khang Thị Mào nhấn mạnh.