Vấn nạn thực phẩm chức năng lừa đảo gây nhức nhối xã hội

Hoàng Sa
06/10/2023 - 14:21
Vấn nạn thực phẩm chức năng lừa đảo gây nhức nhối xã hội

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn (Đài Truyền hình Việt Nam) là người có nhiều phóng sự phanh phui lừa đảo trong lĩnh vực thực phẩm chức năng

Hiện việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng lừa đảo người tiêu dùng gây nhức nhối xã hội. Nhiều người dân sập bẫy, rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Mặc dù cơ quan chức năng đã mạnh tay xử lý nhưng đến nay tình trạng này không những không thuyên giảm mà còn ngày càng phát triển.

Phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này với nhà báo Nguyễn Trường Sơn (công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam) - người có nhiều năm làm phóng sự phanh phui các chiêu trò sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng lừa đảo người tiêu dùng.

PV: Là một người có nhiều năm hoạt động báo chí trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, ông có nhận xét đánh giá về thực trạng lĩnh vực này hiện nay như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Từ khoảng chục năm trở lại đây, lĩnh vực thực phẩm chức năng luôn là vấn đề gây nhức nhối cho xã hội. Bởi có rất nhiều người hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, với hàng nghìn loại sản phẩm khác nhau. Có những người sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nhưng cũng có những người chạy theo lợi nhuận, dẫn đến làm ăn sai trái, lừa dối người tiêu dùng, coi thường pháp luật, gây hậu quả đổ lên đầu người tiêu dùng. Và đây chính là những căn nguyên gây nhức nhối cho xã hội trong lĩnh vực thực phẩm chức năng.

PV: Theo ông, những chiêu trò lừa bán thực phẩm chức năng thời gian qua diễn biến như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Có thể nói, những đối tượng bán thực phẩm chức năng lừa dối người tiêu dùng thì luôn tạo ra các chiêu trò tinh vi để “bẫy” người tiêu dùng. Từ việc dàn dựng lương y; thần y; rồi đến bác sĩ; dược sĩ giả để quảng cáo thu hút niềm tin người bệnh, người tiêu dùng. Sau khi các chiều trò bị nhạt đi, thì họ lại chuyển qua thuê người đống giả bệnh nhân để ca tụng cho các sản phẩm thực phẩm chức năng ấy như thần dược. Thậm chí, hiện nay họ còn thuê cả người nước ngoài đóng giả làm chuyên gia; bác sĩ. dược sĩ; giáo sư; tiến sĩ….để thu hút niềm tin của người bệnh.

Nghĩa là những chiêu trò lừa đảo liên tục thay đổi, khi bị báo chí phanh phui, bị người tiêu dùng tẩy chay, họ lập tức nghĩ ra các chiêu trò mới ngày càng tinh vi hơn nữa.

Vấn nạn thực phẩm chức năng lừa đảo gây nhức nhối xã hội  - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn trong một phóng sự về thực phẩm chức năng - Ảnh chụp màn hình

PV: Theo ông thì cần phải có biện pháp gì để ngăn chặn vấn nạn trên?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã rất tích cực trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Đây là điều mà dư luận rất ghi nhận sự nỗ lực của Cục An toàn thực phẩm. Có những vụ việc, ngay sau khi VTV phản ánh, thì phía Cục An toàn thực phẩm lập tức vào cuộc kiểm tra xử lý, và rất quyết liệt. Ngoài việc xử phạt, thu hồi giấy phép, thì những vụ việc có tính chất nghiêm trọng họ sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.

Nhưng có lẽ, những vấn đề tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng quá lớn, nên dù các cơ quan chức năng có nỗ lực, thì cũng khó mà làm cho xuể.

Và có một điều quan trọng, tôi cho rằng, các cơ quan chức năng ở địa phương cũng cần xử lý mạnh tay hơn nữa những vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, theo kiểu đồng bộ thì mới có thể giảm bớt được những vấn nạn này.

PV: Đối với người tiêu dùng, ông có nhắn nhủ gì với họ trước những vấn nạn nhức nhối mang tên “thực phẩm chức năng” như hiện nay? 

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Theo tôi, người dân cần hết sức tỉnh táo và luôn nhớ rằng thực phẩm chức năng không phải là thuốc chữa bệnh, cũng không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Nên khi bỏ tiền mua sản phẩm gì, cần tìm hiểu kỹ, không nên tin theo những lời quảng cáo hoa mỹ, thổi phồng công dụng sản phẩm, để tránh rơi vào những cái bẫy rồi tiền mất tật mang.

Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với Báo PNVN.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm