Về thông tin "10 trẻ em là F0 ở Đội Cấn", camera giám sát ghi nhận điều gì?

H.Y
18/08/2021 - 07:56
Về thông tin "10 trẻ em là F0 ở Đội Cấn", camera giám sát ghi nhận điều gì?

Ảnh chụp màn hình

UBND quận Ba Đình đã bác bỏ thông tin "hơn 10 trẻ em là F0 ở Đội Cấn". Quận này khẳng định, qua việc giám sát bằng camera, không có chuyện tụ tập đông người ở khu vực này.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin: "Ngõ 68 Đội Cấn có 1 F0 bị phong toả mà dân cứ cho trẻ con ra sân chung để chơi. Giờ hơn 10 cháu từ 2 đến 10 tuổi là F0. Đội Cấn phong toả mạnh". Thông tin được đăng kèm hình ảnh xe cứu thương và nhiều người mặc đồ bảo hộ phòng chống Covid-19, trong đó có người bế cháu bé.

Liên quan đến thông tin này, lãnh đạo quận Ba Đình khẳng định, nội dung thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. "Ngõ 68 phố Đội Cấn không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các gia đình trong ngõ. Từ khi ngõ này có ca F0 và bị phong toả, trong ngõ 68 ghi nhận thêm 3 cháu bé dưới 10 tuổi là F0 chứ không phải hơn 10 cháu"- đại diện quận Ba Đình thông tin với báo chí.

Quận Ba Đình nói về thông tin "10 trẻ em là F0 ở Đội Cấn" - Ảnh 1.

Tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội

Theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, ngõ 68 có camera của người dân lắp đặt. Qua theo dõi camera, hình ảnh cho thấy bên trong ngõ 68 Đội Cấn, tức khu vực bị phong toả, không có hiện tượng tập trung đông người. Việc phong toả, cách ly được thực hiện nghiêm theo quy định.

Trước đó, Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội đã liên tiếp bác bỏ những thông tin sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như ngày 02/8, tài khoản Facebook của một người phụ nữ với tên Lệ Trần đã đăng tải trên mạng xã hội thông tin "12h đêm nay Hà Nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Người dân sẽ chỉ đc ra ngoài 7 ngày/lần chứ không được đi chợ cách ngày như bây giờ. Việc đi lại của những người có giấy phép đi làm cũng sẽ bị siết chặt hơn. Các bác xem chiều nay đi mua trữ thêm đồ ăn nếu gần hết nhé". Thực chất, đây chỉ là một tài khoản bán hàng online và đang "tung chiêu" để kích cầu người dân mua hàng.

Hay thông tin về Chương Mỹ (Hà Nội) với lời đồn: "một ca F0 ở Hà Nội có 786 trường hợp liên quan tại 18 quận, huyện". Thông tin này nhanh chóng được lan truyền, chia sẻ bởi nhiều tài khoản Facebook khác khiến dư luận hoang mang nhưng lại hoàn toàn sai sự thật.

Theo khuyến cáo của Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội, người dân cần hết sức cảnh giác với những thông tin này trên mạng xã hội, tránh hoang mang không cần thiết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm