Vị Đại tướng tài năng và đức độ

BT (Tổng hợp)
22/12/2021 - 15:59
Vị Đại tướng tài năng và đức độ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Sáng ngày 22/12, tại Quảng Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021).

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ôn lại quá trình công tác và những chiến công hiển hách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm trọng trách lớn lao Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi; song bằng ý chí và nghị lực phi thường, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, Đại tướng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người anh cả” của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, hòa vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc; trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự... và được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới.

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng đã giáo dục, rèn luyện nên người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng tài năng và đức độ, người con ưu tú của đất nước và quê hương Quảng Bình, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Đại tướng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và trên thế giới sẽ mãi được lưu danh trong trang sử vẻ vang của dân tộc ta và lịch sử phong trào cách mạng thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 xúc động nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào về Quân đội ta – một đội quân bách chiến, bách thắng với bề dày gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tự hào và ngưỡng mộ “Người Anh cả” của Quân đội ta – một vị tướng tài ba, xuất chúng không chỉ của Việt Nam mà còn mang tầm vóc thế giới.

“Đó mãi là cội nguồn thôi thúc các thé hệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mãi mãi là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu.  

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 3.

Thủ tướng ghi lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngay trước lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở đường Hùng Vương, TP. Đồng Hới.

Thủ tướng và các đại biểu cũng tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở khu vực Đảo Yến - Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 4.

Một số tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 5.

Thủ tướng xem các tác phẩm dự thi cuộc thi: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 6.

Thủ tướng xem không gian trưng bày ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 7.

Thủ tướng thăm hỏi sức khoẻ Anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, một người bạn chiến đấu, người đồng chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 8.

Chương trình văn nghệ mở đầu Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 9.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 10.

Các tướng lĩnh từng tham gia chiến đấu trong các cuộc kháng chiến tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 11.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đại diện các cựu chiến binh, phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vị Đại tướng tài năng và đức độ - Ảnh 12.

Các đại biểu bày tỏ xúc động trước những hình ảnh tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nguồn: TTXVN, VOV, VGP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm