CC1: Lợi nhuận giảm nhẹ sau khi kiểm toán hợp nhất
Sau khi cổ phiếu CC1 bị HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 1/6 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đã công bố báo cáo kiểm toán và giải trình nguyên nhân. Dữ liệu sau kiểm toán cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm còn hơn 189 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 năm, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ biên lợi nhuận mỏng và chi phí lãi vay cao.
CC1 lý giải việc chậm công bố báo cáo tài chính
Hồi tháng 5/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6/2026.

Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1).
Theo HNX, lý do là CC1 chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.
Bên cạnh đó, cổ phiếu CC1 chỉ được giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần. Đồng thời, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, CC1 phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.
Văn bản giải trình của CC1 cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán là khoảng 189 tỷ đồng, thấp hơn số trước kiểm toán khoảng 227 tỷ đồng, chênh lệch giảm 16,52%; nguyên nhân được nêu là kiểm toán điều chỉnh lợi nhuận tại công ty con, công ty liên kết và trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính.
Giải trình về việc chậm công bố BCTC năm 2025, CC1 cho biết năm 2025 là năm đầu tiên doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán phối hợp thực hiện kiểm toán. Vì vậy, doanh nghiệp cho rằng CC1 và đơn vị kiểm toán chưa đạt được sự thống nhất đối với một số quan điểm về các phần công việc cần xử lý.
Doanh thu lớn nhưng lợi nhuận mỏng
Đến tháng 6/2026, CC1 mới công bố báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, doanh thu năm 2025 của doanh nghiệp này ghi nhận đạt 11.816 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.
Đáng chú ý, chi phí lãi vay cũng ghi nhận tăng 390 tỷ đồng, trong khi cùng năm 2024 chỉ đạt 257 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng bị đội lên 324 tỷ đồng trong khi năm 2024 chỉ là 261 tỷ đồng.
Dù có thu nhập khác tăng mạnh (lãi do góp vốn bằng tài sản lên đến 181 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế của CC1 giảm 17% so với năm 2024 và đạt 189 tỷ đồng. Ghi nhận lợi nhuận sau thuế qua các năm (từ năm 2021 đến 2024) lần lượt đạt là: 312 tỷ đồng (năm 2021); 222,65 tỷ đồng (năm 2022); 220 tỷ đồng (năm 2023); 229 tỷ đồng (năm 2024). Như vậy, 2025 là năm ghi nhận lợi nhuận sau thuế của CC1 thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây.
Theo báo cáo tài chính mới nhất, CC1 có doanh thu quý I/2026 tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và đạt 2.354 tỷ đồng. Nguồn doanh thu chính trong quý I/2026 của CC1 đến từ hoạt động xây dựng với 1.352 tỷ đồng, kế đến là nguồn thu từ bán hàng hóa với 926 tỷ đồng.
Qua đó, CC1 ghi nhận lợi nhuận gộp thu về 120 tỷ đồng. Đây là con số khá khiêm tốn so với doanh thu đạt được trong kỳ.
Trong kỳ, CC1 còn ghi nhận việc chi phí lãi vay tăng lên 87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ 56 tỷ đồng. Sau khi trừ đi mọi chi phí, CC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ còn 9,5 tỷ đồng.
Điều này cho thấy, dù có nguồn doanh thu rất lớn nhưng khi trừ đi giá vốn, nguồn tiền của CC1 thu về rất mỏng. Chưa kể, doanh nghiệp này còn gánh thêm chi phí lãi vay khá lớn, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của CC1.
CC1 đang triển khai nhiều dự án lớn
Tính đến ngày 31/3/2026, nợ phải trả của CC1 tăng từ 12.585 tỷ đồng lên 14.284 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đến 11.591 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ đạt 4.539 tỷ đồng, khiến nợ phải trả đang lớn hơn vốn chủ sở hữu 3,14 lần.
Riêng nợ ngắn hạn đã lớn hơn vốn chủ sở hữu 2,5 lần. CC1 đang sử dụng đòn bẩy tài chính khá lớn cho hoạt động kinh doanh của mình. Điều này tạo cho CC1 một áp lực tài chính lớn khi lãi "nhỏ giọt" mà nợ liên tục tăng và đạt đến 14.284 tỷ đồng.
CC1 còn là một nhà thầu trúng nhiều dự án lớn, có thể kể đến như: dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Các dự án này được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Nếu thực hiện thành công, doanh nghiệp sẽ có đất để thực hiện các dự án bất động sản nhận được từ hợp đồng BT tại tỉnh Đồng Nai.