Vì sao phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà bị hoãn?

Hà Khê
15/06/2020 - 11:02
Vì sao phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà bị hoãn?
Từ 8h sáng, người nhà của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên cùng nhiều người dân đã có mặt tại TAND tỉnh Điên Biên để tham dự, theo dõi phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh này. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm sau đó đã bị hoãn.

Như Báo PNVN đã đưa tin, sáng 15/6, tại TAND tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tỉnh Điện Biên. Đang chú ý, bị cáo trong vụ án này là Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại Cao Mỹ Duyên). Ngoài bị cáo Hiền, còn có bị cáo Vì Thị Thu (SN 1982). Cả 2 làm đơn kháng cáo kêu oan sau phiên tòa sơ thẩm.

Khoảng 8h sáng, nhiều người dân cùng người thân của các bị cáo có mặt tại tòa để theo dõi phiên xét xử, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án. Lực lượng công an được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự.

Bị cáo Vì Thị Thu tại phiên tòa phúc thẩm

Bị cáo Vì Thị Thu tại phiên tòa phúc thẩm

Bước vào phòng xử án, bị cáo Hiền vẫy tay chào chồng và con gái đang ngồi bên dưới.

Trong vụ án này có các bị cáo là Trần Thị Hiền, Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán (chồng Thu) và Bùi Văn Công. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, chỉ có Hiền và Thu là làm đơn kháng cáo kêu oan.

Một số người khác là bị cáo trong vụ án cưỡng bức, sát hại con gái bà Hiền cũng được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu

HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, ngoài các bị cáo, nhân chứng được triệu tập có mặt thì luật sư bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Ngay sau đó, vị đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị hoãn phiên tòa, vì bị cáo Thu bị truy tố với khung hình phạt tới tử hình nên bắt buộc phải có luật sư bào chữa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền cũng đề nghị hoãn phiên tòa và triệu tập người làm chứng Quàng Văn Soạn - người chứng kiến tất cả buổi lấy cung của Vì Thị Thu. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Hiền còn đề nghị triệu tập thêm điều tra viên Hoàng Ngọc Sơn.

Sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm