Việt Nam là "điểm sáng" tại châu Á về giảm nghèo đa chiều
Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là "điểm sáng" về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.
Đó là thông tin ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, chia sẻ tại sự kiện “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức mới đây.
Tại sự kiện, ông Phạm Hồng Đào khẳng định, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là "điểm sáng" về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.
Minh chứng rõ nét nhất cho thành công này, theo ông Đào không chỉ nằm ở con số 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo ra khỏi diện xã nghèo, mà còn ở sự thay đổi căn bản trong tư duy. Thời gian qua, nhiều địa phương có hàng trăm hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo và chủ động nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác.
Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo bình quân giảm 6,70%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%. Đồng thời, Chương trình đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu với 10.587 mô hình, dự án giảm nghèo, thu hút 205.585 hộ dân thuộc đối tượng tham gia...
Cũng theo ông Phạm Hồng Đào, giai đoạn tới 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững) sẽ được tích hợp thành một Chương trình Mục tiêu quốc gia hợp nhất. Mục tiêu của giai đoạn 2026-2030 là duy trì mức giảm nghèo đa chiều từ 1 - 1,5%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới 10%.

Phụ nữ có thu nhập ổn định không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tái đầu tư cho con cái, giáo dục và cộng đồng.
Để hiện thực hóa điều này, dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho giai đoạn 2026-2030 là 100.000 tỷ đồng, cùng với sự đối ứng khoảng 300.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Nguồn lực này sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng biến đổi khí hậu; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững; nâng cao năng lực quản lý thông qua chuyển đổi số.
TS. Trương Thúy Hằng, Trưởng bộ môn Giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Phó Trưởng khoa Giới và Phát triển (Học viện Phụ nữ Việt Nam), cho biết, Việt Nam hiện đang áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, không chỉ tính bằng thu nhập mà còn xét đến giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin và việc làm. Cách tiếp cận này giúp phản ánh toàn diện hơn chất lượng sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ - nhóm chịu thiệt thòi kép khi nghèo đói gắn liền với rào cản giới.
Theo bà Hằng, khi phụ nữ được tiếp cận giáo dục và việc làm, tỷ lệ nghèo sẽ giảm rõ rệt. Phụ nữ có thu nhập ổn định không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tái đầu tư cho con cái, giáo dục và cộng đồng. Chính vì thế, bình đẳng giới được xem là một trụ cột trong chiến lược giảm nghèo bền vững của Việt Nam.
Giai đoạn 2021-2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ. Bên cạnh đó, các mô hình hỗ trợ đã giúp hàng chục nghìn chị em tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế.