Vĩnh biệt Nghệ sĩ Ngọc Tuyết - "bà Thìn" của phim "Người thổi tù và hàng tổng"
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết (1938-2026)
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết, gương mặt quen thuộc với vai bà Thìn trong phim "Người thổi tù và hàng tổng", đã qua đời vào lúc 11h30 ngày 30/4 sau thời gian điều trị tai biến, hưởng thọ 88 tuổi.
Theo gia đình, lễ viếng sẽ diễn ra từ 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào 10h30 cùng ngày.

Ngọc Tuyết là một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn kịch nói Hà Nội
Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Ngọc Tuyết ghi dấu với nhiều vai diễn có cá tính mạnh, sắc sảo, thậm chí “đanh đá” trên màn ảnh. Nổi bật nhất là vai bà Thìn - người phụ nữ mưu mẹo, ghê gớm ở làng quê Bắc Bộ, khiến khán giả vừa ấn tượng vừa “ghét lây”. Bà cũng tham gia nhiều phim như: "Lập nghiệp", "Người đất cảng" và chương trình "Gặp nhau cuối tuần".
Trái với hình ảnh gai góc trên màn ảnh, ngoài đời bà được đồng nghiệp và khán giả nhận xét là người gần gũi, cởi mở, giàu tình cảm. Ngọc Tuyết sớm bộc lộ năng khiếu khi còn nhỏ, từng hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam từ khi mới 11-12 tuổi. Thời trẻ, bà sinh hoạt tại Câu lạc bộ Vọng Đức, có cơ hội học hỏi từ nhiều nghệ sĩ lớn như Doãn Hoàng Giang, Thế Anh.
Bước ngoặt đến khi bà trúng tuyển vào Đoàn kịch nói Hà Nội giữa hàng nghìn thí sinh. Gắn bó với sân khấu, bà trở thành một trong những gương mặt chủ lực của Nhà hát Kịch Hà Nội, để lại dấu ấn với nhiều vai diễn, trong đó có vai Mẹ Đốp trong vở Mẹ Đốp hay chữ - vai diễn được bà thể hiện hơn 1.000 lần.
Những năm cuối đời, nghệ sĩ sống giản dị tại Hà Nội, dành thời gian làm thơ và sáng tác tiểu phẩm hài. Bà yêu thích thời trang, thường tự thêu trang phục với những họa tiết hoa nhiều màu sắc.
Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết khép lại hành trình nghệ thuật bền bỉ, để lại nhiều vai diễn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.