Viurs SARS-CoV-2 biến chủng: Chỉ để tham khảo, chưa có căn cứ khoa học

Linh Trần
13/03/2020 - 07:49
Viurs SARS-CoV-2 biến chủng: Chỉ để tham khảo, chưa có căn cứ khoa học
Hiện tại, WHO cũng chưa có thông tin về việc virus corona chủng mới đã biến chủng nên ngành y tế Việt Nam chưa nhận được thông tin.

Liên quan đến bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, có một số thông tin cho rằng loại virus này đã biến chủng. Trong đó, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán (Trung Quốc). Trước đó, tại Trung Quốc cũng có thông tin các nhà khoa học nước này đã phát hiện virus Covid-19 đã biến chủng thành chủng L và S, gây khó khăn cho việc điều trị.

 Về vấn đề này, một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực y tế dự phòng của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cục chưa nhận được những thông tin về virus corona mới đã biến chủng từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay CDC Hoa Kỳ. Còn các thông tin như báo chí đưa chỉ là một kênh để tham khảo.

Một lãnh đạo của Cục Y tế dự phòng cũng cho biết chưa có thông về virus biến chủng từ WHO.

Chưa có cơ sở khọc học về việc Viurs Covid-19 biến chủng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn trên máy bay

Còn theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện ngành Y tế Hà Nội cũng chưa nhận được bất cứ thông tin gì về virus Corona chủng mới đã biến chủng. Trước mắt, ngành y tế vẫn tập trung các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại Hà Nội và các địa phương khác.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - Nội thần kinh (BV Nhi Đồng I, TP.HCM) cho biết, virus rất dễ đột biến nhưng để biến đổi thành dòng mới phải mất cả chục năm. Còn hiện nay, muốn biết virus này đã biến chủng hay chưa thì phải có bản đồ gene. Nếu chưa có bản đồ gene thì không thể nói là đã biến chủng được.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới TƯ) cho biết, việc nghiên cứu biến đổi của virus là do các cơ quan chuyên môn. Các y bác sĩ chỉ làm lâm sàng và hiện cũng chưa có thông tin về virus biến chủng.

Cũng liên quan đến bệnh viêm phổi cấp do Covid-19, theo thống kê của WHO, đến tối ngày 12/3, trên thế giới đã có 128.267 ca nhiễm, trong đó 4711 trường hợp tử vong. 

Tại Việt Nam, ngày 12/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 6 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 1 trường hợp ở Hà Nội và 5 trường hợp tại Bình Thuận. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 44 bệnh nhân nhiễm Covid-19, không có ca nào tử vong và 16 người đã được chữa khỏi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm