VN-Index “gãy” mốc 1.600 điểm: Làn sóng bán tháo nhấn chìm thị trường
Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoán ngày 23/3 ghi nhận một phiên lao dốc mạnh với sắc đỏ bao trùm toàn diện, phản ánh tâm lý bi quan lan rộng và áp lực bán tháo gia tăng đáng kể. VN-Index “gãy” mốc 1.600 điểm, mất hơn 56 điểm.
Lực cung không chỉ xuất hiện cục bộ mà lan tỏa trên diện rộng, khiến hàng loạt cổ phiếu rơi vào trạng thái giảm sàn, đồng thời đẩy chỉ số VN-Index xuyên thủng hàng loạt ngưỡng hỗ trợ quan trọng, bao gồm cả mốc tâm lý 1.600 điểm.
Áp lực bán áp đảo ngay từ đầu phiên, cấu trúc kỹ thuật bị phá vỡ
Ngay từ phiên sáng, thị trường đã chịu sức ép lớn khi bên bán liên tục gia tăng cường độ, khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất vùng đáy thiết lập từ tháng 12/2025 (khoảng 1.630–1.690 điểm). Diễn biến này cho thấy cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn bị phá vỡ rõ rệt.
Dù có thời điểm chỉ số nỗ lực hồi phục sau khi "thủng" mốc 1.600 điểm, lực cầu bắt đáy tỏ ra yếu ớt và không đủ để tạo ra sự đảo chiều đáng kể.
Bước sang phiên chiều, kịch bản tiêu cực không những không cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Áp lực bán gia tăng mạnh sau khoảng 40 phút giao dịch đã kéo VN-Index rơi trở lại dưới mốc 1.600 điểm, lần này với biên độ sâu hơn và thiếu vắng lực đỡ.
Khác với nhịp hồi kỹ thuật buổi sáng, thị trường buổi chiều chứng kiến làn sóng xả hàng quyết liệt, khiến nhiều cổ phiếu bị "đóng băng" ở mức giá sàn.

Kết phiên, VN-Index giảm tới 56,64 điểm (-3,44%), lùi về 1.591,17 điểm – mức đóng cửa thấp nhất trong hơn 4 tháng. Đáng chú ý, việc chỉ số xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày (SMA 200) phát đi tín hiệu tiêu cực về xu hướng dài hạn.
Độ rộng thị trường tiêu cực, thanh khoản duy trì ở mức cao
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi sàn HOSE ghi nhận tới 317 mã giảm, trong đó có 38 mã giảm sàn, trong khi chỉ vỏn vẹn 33 mã tăng.
Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, cho thấy áp lực thoát hàng rất lớn, dù giá trị giao dịch có phần suy giảm so với phiên trước.
Nhóm VN30 cũng không tránh khỏi áp lực khi mất gần 57 điểm với 27/30 mã giảm. Điểm sáng hiếm hoi đến từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, SAB và LPB nhưng mức tăng đều khá khiêm tốn. Ngược lại, nhiều mã trụ như GVR, VIC, MWG và DGC đồng loạt giảm kịch sàn.
Nhóm ngành "đỏ lửa", năng lượng và bất động sản dẫn đầu đà giảm
Xét theo nhóm ngành, thị trường gần như không có điểm tựa. Nhóm thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe là ngành hiếm hoi giữ được sắc xanh nhẹ, nhưng mức tăng không đáng kể.
Trong khi đó, nhóm năng lượng trở thành tâm điểm giảm sâu, với hàng loạt mã lớn như PLX, GAS, PVT suy yếu mạnh, đặc biệt BSR giảm sàn với thanh khoản cao.
Nhóm bất động sản tiếp tục chịu áp lực nặng nề khi giảm tới 4,8%, với nhiều cổ phiếu như NVL, DXG, VCG, KBC… đồng loạt nằm sàn và xuất hiện dư bán lớn, cho thấy dòng tiền rút ra quyết liệt.

Các nhóm ngành nhạy cảm như chứng khoán và ngân hàng cũng không tránh khỏi xu hướng giảm sâu, phản ánh kỳ vọng tiêu cực về thanh khoản và triển vọng ngắn hạn.
Diễn biến tiêu cực lan rộng sang HNX, UPCoM và phái sinh
Trên các sàn còn lại, xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế. HNX-Index giảm 2,43% với số mã giảm áp đảo, trong khi UPCoM-Index mất gần 2%.
Các nhóm cổ phiếu chủ chốt, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản, đều chịu áp lực bán mạnh. Một số mã riêng lẻ như PVS và PVC đi ngược xu hướng nhưng không đủ tạo ảnh hưởng đáng kể.
Ở thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai giảm sâu hơn chỉ số cơ sở, cho thấy kỳ vọng tiêu cực vẫn đang chiếm ưu thế. Thị trường chứng quyền cũng ghi nhận làn sóng bán mạnh, nhiều mã giảm sâu, thậm chí chạm sàn.
Rủi ro xu hướng gia tăng, nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng. Tổng thể, phiên giao dịch 23/3 cho thấy sự suy yếu rõ rệt cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý. Việc VN-Index đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt là đường SMA 200, đang đặt thị trường vào trạng thái rủi ro cao hơn trong ngắn và trung hạn.
Trong bối cảnh lực cầu chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sự thận trọng trong các phiên tới.