VN-Index rung lắc quanh 1.690 điểm, cổ phiếu nào đồng loạt giảm sâu?
Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoán ngày 16/3 tiếp tục ghi nhận trạng thái giằng co và phân hóa mạnh khi chỉ số VN-Index dao động quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng sau nhịp điều chỉnh cuối tuần trước, dòng tiền có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi dầu khí và phân bón – hóa chất trở thành tâm điểm bán mạnh.
VN-Index rung lắc quanh vùng hỗ trợ
Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index đã liên tục dao động quanh tham chiếu khi lực mua và lực bán khá cân bằng. Hầu hết nhóm ngành chỉ biến động nhẹ, ngoại trừ nhóm dầu khí và phân bón – hóa chất chịu áp lực bán mạnh, khiến nhiều mã giảm sâu.
Sang phiên chiều, lực cung gia tăng khiến VN-Index nới rộng đà giảm. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ quanh 1.675 điểm tiếp tục phát huy tác dụng, giúp chỉ số nhanh chóng bật hồi trong đợt khớp lệnh ATC và thu hẹp đáng kể mức giảm.

Kết phiên, VN-Index chỉ giảm 3,03 điểm (-0,18%) xuống 1.693,21 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt 873,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 23.059 tỷ đồng, giảm đáng kể so với phiên cuối tuần trước. Số mã tăng và giảm gần như cân bằng với 149 mã tăng và 155 mã giảm, cho thấy trạng thái phân hóa vẫn bao trùm thị trường.
Midcap và penny trở thành "điểm nóng"
Trong bối cảnh bluechip giao dịch thận trọng, dòng tiền lại tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tạo nên nhiều điểm sáng đáng chú ý.
Nổi bật nhất là NVL khi tiếp tục có phiên tăng trần thứ ba liên tiếp. Đóng cửa, cổ phiếu này tăng 6,7% lên 13.500 đồng/cổ phiếu, khớp tới 49 triệu cổ phiếu và vẫn còn dư mua trần hơn 1,36 triệu đơn vị. Nếu tính trong 5 phiên gần nhất, NVL đã tăng gần 30%, trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý nhất thị trường.
Một đại diện khác của nhóm bất động sản là NLG cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 6,1% lên 28.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt hơn 6 triệu cổ phiếu. Trong phiên, mã này thậm chí đã có thời điểm được kéo lên giá trần trước khi hạ nhiệt nhẹ về cuối phiên.
Cổ phiếu chứng khoán hút tiền, VCK trần cứng
Nhóm chứng khoán tiếp tục nằm trong top ngành hút dòng tiền, dù mức tăng nhìn chung không quá mạnh.

Tâm điểm của nhóm là VCK khi cổ phiếu này tăng kịch trần 6,9% lên 33.400 đồng/cổ phiếu với thanh khoản gần 11 triệu đơn vị. Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu, trong khi lượng dư mua trần lên tới 4,7 triệu đơn vị, cho thấy lực cầu rất mạnh.
Một số cổ phiếu khác trong ngành cũng duy trì sắc xanh như TCX tăng 2,5%, VPX tăng 1,3%, HCM, FTS, AGR, DSE tăng nhẹ. Tuy nhiên, hai mã có thanh khoản cao nhất ngành là VIX và SSI lại diễn biến kém tích cực hơn khi VIX giảm 1,5%, còn SSI đứng giá tham chiếu, dù mỗi mã đều khớp lệnh trên 26 triệu cổ phiếu.
Bluechip phân hóa, ngân hàng giữ nhịp
Nhóm VN30 tiếp tục giao dịch giằng co với 12 mã tăng và 13 mã giảm, khiến VN30-Index gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ 0,61 điểm.
Nhóm bất động sản họ Vingroup trở thành điểm sáng khi VRE và VHM cùng tăng hơn 2%. Trong khi đó, nhóm hóa chất và dầu khí lại giảm sâu, dẫn đầu đà giảm là DGC (-4,5%), GAS (-4,2%) và PLX (-3,5%).

Nhóm ngân hàng nhìn chung nhích nhẹ và đóng vai trò giữ nhịp thị trường. Các mã STB, LPB và SHB tăng hơn 1%, trong khi TCB, VIB, OCB và CTG tăng nhẹ quanh 0,5%.
Đáng chú ý, SHB trở thành cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường với 84,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, đóng cửa tăng 1,7% lên 15.200 đồng/cp.
Dầu khí – phân bón tiếp tục bị bán mạnh
Trái ngược với nhóm midcap, cổ phiếu dầu khí và phân bón – hóa chất tiếp tục chịu áp lực bán mạnh.
Một số mã thậm chí rơi vào tình trạng dư bán sàn lớn như: BSR khớp gần 18 triệu cổ phiếu, dư bán sàn gần 7 triệu đơn vị. PVD dư bán sàn gần 1 triệu cổ phiếu. DPM dư bán sàn hơn 8,3 triệu đơn vị. DCM dư bán sàn gần 1,1 triệu cổ phiếu.
HNX và UPCoM: phân hóa rõ rệt
Trên sàn HNX, thị trường tiếp tục giao dịch lình xình dưới tham chiếu. HNX-Index giảm nhẹ 0,1 điểm xuống 245,74 điểm, với thanh khoản hơn 94 triệu cổ phiếu.
Điểm sáng hiếm hoi trong nhóm dầu khí là PVS, khi cổ phiếu này tăng 4,5% lên 41.800 đồng/cổ phiếu với thanh khoản 12,1 triệu đơn vị. Ngược lại, nhiều mã khác giảm mạnh như LAS (-8,9%), PVC (-3,3%), PLC (-2,3%), PVG (-2,9%).
Trên UPCoM, thị trường đảo chiều hồi phục nhẹ khi UPCoM-Index tăng 0,23% lên 125,04 điểm. Dù vậy, cổ phiếu dầu khí OIL vẫn gây chú ý khi giảm tới 11,1%, dù có lúc nằm sàn trước khi hồi nhẹ về cuối phiên.
Phái sinh và chứng quyền
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F1M tăng 11,3 điểm (+0,6%) lên 1.851,3 điểm, với hơn 255.000 hợp đồng được giao dịch.
Ở thị trường chứng quyền, CSTB2604 dẫn đầu thanh khoản với 2,05 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 5% lên 2.100 đồng/cổ phiếu.
Thị trường ngày 16/3 tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong khi dầu khí và phân bón chịu áp lực bán, dòng tiền lại chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán, tạo nên nhiều điểm sáng giữa bối cảnh VN-Index rung lắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng.