Áp lực bán tập trung ở nhóm dầu khí và chứng khoán kéo VN-Index mất mốc 1.700 điểm
Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái rung lắc mạnh khi VN-Index tiếp tục đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.696,24 điểm, giảm 13,37 điểm tương đương 0,78% so với phiên trước.
Dù vậy, diễn biến bên trong thị trường cho thấy bức tranh không hoàn toàn tiêu cực khi dòng tiền vẫn tìm được điểm đến ở nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi áp lực giảm chủ yếu tập trung ở một số nhóm ngành lớn.
Thanh khoản yếu, thị trường giằng co quanh vùng 1.700 điểm
Thanh khoản toàn thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt so với phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng khá nhanh trước đó. Lực bán chủ động vẫn chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, độ rộng thị trường lại không quá tiêu cực khi trên sàn HoSE có 153 mã tăng giá và 167 mã giảm giá. Điều này cho thấy áp lực giảm điểm của chỉ số phần lớn đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì sự suy yếu đồng loạt trên toàn thị trường.

Diễn biến trong ngày cũng phản ánh rõ sự giằng co của dòng tiền. Trong phiên sáng, lực cầu bắt đáy xuất hiện tại một số cổ phiếu giúp VN-Index có thời điểm phục hồi và vượt lên trên tham chiếu. Tuy nhiên sang phiên chiều, áp lực bán tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ, khiến chỉ số nhanh chóng quay đầu giảm điểm và tiếp tục "thủng" mốc 1.700 điểm.
Cổ phiếu dầu khí lao dốc, nhiều mã giảm sàn
Nguyên nhân lớn nhất khiến thị trường suy yếu trong phiên đến từ đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng. Trong rổ VN30, hai mã có mức giảm mạnh nhất là GAS và PLX khi đồng loạt rơi xuống mức giá sàn. Áp lực bán dồn mạnh vào hai cổ phiếu này trong phiên chiều khiến thanh khoản tăng vọt, cao gấp đôi so với phiên trước.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở các mã vốn hóa lớn mà còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu cùng ngành. BSR giảm kịch sàn với khối lượng giao dịch tăng mạnh và trở thành một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất thị trường, chỉ xếp sau SSI. PVT cũng bị bán mạnh và đóng cửa ở mức giá sàn. Ngoài ra, PVC giảm 6,25%, PVB mất gần 6% và PVD giảm hơn 3%. Thống kê cho thấy trong tổng số năm cổ phiếu giảm sàn trên HoSE trong phiên này thì có tới bốn mã thuộc nhóm dầu khí, cho thấy áp lực chốt lời và thoát hàng tập trung rất mạnh ở nhóm ngành từng tăng nóng trước đó.
Cổ phiếu công ty sản xuất phân bón và chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh
Bên cạnh dầu khí, nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất phân bón cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi DPM và DCM đồng loạt giảm sâu. Hai cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất thị trường trong phiên, cho thấy lực bán ra khá lớn. Diễn biến này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu hàng hóa sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực. Nhiều mã bị bán mạnh ở vùng giá thấp trong phiên chiều, kéo mặt bằng chung của ngành đi xuống. SSI giảm hơn 2,5% trong khi hàng loạt cổ phiếu lớn khác như VND, VIX, BSI và VDS cũng lao dốc. Một số mã thậm chí giảm rất mạnh về cuối phiên và suýt chạm mức giá sàn. Việc nhóm chứng khoán suy yếu phần nào phản ánh sự thận trọng của dòng tiền khi thanh khoản thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Một số cổ phiếu trụ vẫn tăng nhưng chưa đủ kéo chỉ số
Dù vậy, thị trường không hoàn toàn thiếu điểm sáng. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn duy trì được đà tăng và đóng vai trò hỗ trợ phần nào cho chỉ số. Trong nhóm ngân hàng, các mã như ACB, STB, VIB và LPB ghi nhận mức tăng khá tốt. Nhóm tiêu dùng cũng có sự khởi sắc khi MSN, VNM và SAB đều giao dịch trong sắc xanh, trong đó VNM tăng hơn 2%. Ngoài ra, VHM và VJC cũng là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm VN30.
Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu giảm trong nhóm vốn hóa lớn vẫn chiếm ưu thế khi VN30 có tới 18 mã giảm so với 9 mã tăng, khiến chỉ số chung vẫn chịu áp lực đi xuống.
Dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ
Một diễn biến đáng chú ý khác là sự dịch chuyển của dòng tiền sang các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Trong khi thanh khoản của nhóm VN30 giảm hơn 13% và chỉ đóng góp khoảng 48% tổng giá trị giao dịch trên HoSE thì thanh khoản của nhóm VNMID và VNSML lại tăng so với phiên trước.
Nhiều cổ phiếu bất động sản và xây dựng vốn hóa vừa và nhỏ ghi nhận mức tăng khá tốt, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có biên độ dao động lớn hơn và ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cổ phiếu trụ.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng
Ở góc độ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 396 tỷ đồng trên sàn HoSE. BSR là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 279 tỷ đồng, tiếp theo là VIC với hơn 133 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại lại mua ròng khá mạnh tại một số cổ phiếu như KDH, VNM, MSN và ACB.
Thị trường bước vào giai đoạn phân hóa mạnh. Nhìn tổng thể, dù VN-Index giảm điểm và đánh mất mốc 1.700 điểm trong phiên này, diễn biến thị trường cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Áp lực giảm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và chứng khoán, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ vẫn duy trì được đà tăng và thu hút dòng tiền. Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa rút lui mà chỉ đang dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng và dư địa tăng giá lớn hơn trong ngắn hạn.