Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/02/2026 - 17:56 (GMT+7)

VN-Index tăng gần 1%, tiến sát 1.815 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Vingroup

Minh Linh
VN-Index tăng gần 1%, tiến sát 1.815 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Vingroup

Ảnh minh họa

Dù có phần thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày và nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa, thị trường cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng tích cực trong phiên 12/2. Sự bứt phá của bộ ba VIC – VHM – VRE đã giúp VN-Index cộng thêm hơn 17 điểm, tiến sát mốc 1.815 điểm.

Nhóm Vin bứt tốc, thị trường giữ nhịp tăng

Sau phiên giao dịch sôi động trước đó, thị trường bước vào phiên 12/2 với tâm lý thận trọng hơn khi chỉ còn một phiên nữa là nghỉ Tết Nguyên đán. Dòng tiền nhập cuộc chậm rãi, các nhóm trụ như ngân hàng – chứng khoán – thép có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, lực cầu tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup đã trở thành điểm sáng nổi bật. Ngay từ đầu phiên sáng, VIC và VHM duy trì đà tăng tốt, giúp VN-Index giữ vững sắc xanh. Sang phiên chiều, diễn biến không có nhiều biến động lớn, nhưng lực đỡ từ nhóm Vin tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, qua đó duy trì nhịp tăng cho thị trường.

VN-Index tăng gần 1%, tiến sát 1.815 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Vingroup- Ảnh 1.

Chốt phiên, VN-Index tăng 17,24 điểm (+0,96%) lên 1.814,09 điểm với 177 mã tăng và 135 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 498,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.214 tỷ đồng. So với phiên trước, thanh khoản giảm mạnh, phản ánh tâm lý giao dịch dè dặt trước kỳ nghỉ dài. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 51,2 triệu cổ phiếu, giá trị 1.649,4 tỷ đồng.

Bộ ba VIC – VHM – VRE đóng góp gần 20 điểm

Nhóm VN30 ghi nhận trạng thái khá cân bằng với 14 mã tăng và 12 mã giảm, song chỉ số nhóm vẫn tăng hơn 15 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn.

VHM kết phiên tăng 5,8%, VIC tăng 5,4%, VRE tăng 1,9%. Chỉ riêng ba cổ phiếu này đã đóng góp 16,4 điểm cho VN30 và gần 20 điểm cho VN-Index, cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể của nhóm Vin trong phiên.

Ở chiều ngược lại, một số mã ngân hàng đảo chiều điều chỉnh sau phiên tăng mạnh trước đó. MBB và BID đều giảm hơn 2%, trong đó MBB khớp lệnh gần 28 triệu cổ phiếu, đứng thứ hai toàn thị trường về thanh khoản.

VN-Index tăng gần 1%, tiến sát 1.815 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Vingroup- Ảnh 2.

Ngân hàng phân hóa, EIB tiếp tục thu hút dòng tiền. Nhóm ngân hàng nhìn chung giao dịch phân hóa khi sắc đỏ xuất hiện tại MBB, BID, VCB, SHB, VPB, TPB, LPB… Tuy nhiên, mức điều chỉnh không quá lớn.

Một số mã vẫn duy trì được sắc xanh như ACB, HDB, CTG với mức tăng nhẹ quanh 0,5%. Đáng chú ý, EIB tiếp tục là tâm điểm khi có thời điểm tăng sát trần trong phiên sáng và chốt phiên tăng 4,4% lên 22.350 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 19,9 triệu đơn vị – cho thấy dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào cổ phiếu này.

Bất động sản khởi sắc, bảo hiểm chịu áp lực

Nhờ đà tăng của nhóm Vin, cổ phiếu bất động sản nằm trong nhóm tăng tốt của thị trường. Dù vậy, một số mã như KDH, DIG, PDR lại điều chỉnh nhẹ, phản ánh sự phân hóa trong ngành.

Nhóm bảo hiểm ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn khi BVH giảm 2,2%, MIG và BMI giảm hơn 1%, PTI giảm 2,8%.

VN-Index tăng gần 1%, tiến sát 1.815 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Vingroup- Ảnh 3.

Ở nhóm dầu khí, các mã dần cân bằng trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó. PVD tăng 1,7%, BSR tăng gần 2%, trong khi PLX và PVT đứng giá tham chiếu.

Đáng chú ý, nhóm cảng biển giao dịch tích cực. VSC tăng 3,4% với thanh khoản 15,6 triệu cổ phiếu; GMD tăng 4,5% với hơn 4,7 triệu đơn vị khớp lệnh; HAH tăng nhẹ – cho thấy dòng tiền có xu hướng tìm đến các cổ phiếu midcap có câu chuyện riêng.

HNX giữ sắc xanh, UPCoM điều chỉnh nhẹ

Trên sàn HNX, chỉ số rung lắc trong phiên nhưng kịp hồi phục cuối ngày. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,62 điểm (+0,24%) lên 256,48 điểm với 81 mã tăng và 58 mã giảm. Thanh khoản đạt 46,3 triệu cổ phiếu, giá trị 875 tỷ đồng.

PVS dẫn đầu thanh khoản với hơn 6 triệu cổ phiếu, tăng 2,6% lên 43.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu nhỏ AMV gây chú ý khi tăng trần 30% lên 2.600 đồng/cổ phiếu, khớp 5,6 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần.

Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,52 điểm (-0,41%) xuống 125,94 điểm khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. OIL giao dịch sôi động nhất với hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tăng 1,9% lên 15.700 đồng/CP. MSR tăng 6,7%, HNG tăng 1,6%, còn HBC đứng giá tham chiếu.

Phái sinh và chứng quyền giao dịch thận trọng

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng đáo hạn tháng 2 tăng 3 điểm (+0,1%) lên 2.021 điểm, khối lượng giao dịch đạt 131.142 hợp đồng, khối lượng mở 42.569 hợp đồng – phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ.

Ở thị trường chứng quyền, giao dịch phân hóa. CFPT2519 dẫn đầu thanh khoản với 2,55 triệu đơn vị, đứng giá 20 đồng/cổ phiếu. CMWG2521 khớp hơn 2 triệu đơn vị và tăng 2,7% lên 1.130 đồng/cổ phiếu.

Phiên tăng gần 1% trong bối cảnh thanh khoản suy giảm cho thấy thị trường vẫn duy trì được trạng thái tích cực về điểm số, với vai trò dẫn dắt rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ. VN-Index đang tiến sát mốc 1.815 điểm, tạo nền tảng tâm lý thuận lợi trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận