Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/01/2026 - 17:16 (GMT+7)

VN-Index trụ vững 1.800 điểm: Hồi kỹ thuật hay điểm tựa mong manh?

Thùy Linh
VN-Index trụ vững 1.800 điểm: Hồi kỹ thuật hay điểm tựa mong manh?

Ảnh minh họa

Giữa áp lực bán dâng cao từ nhóm Vingroup và sự suy yếu lan rộng ở các cổ phiếu trụ, VN-Index có thời điểm rơi sát 1.790 điểm trước khi bật lại nhờ ngưỡng 1.800. Tuy nhiên, thanh khoản chậm lại cho thấy nhịp hồi chủ yếu mang tính kỹ thuật, trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Mất trụ, gãy xu hướng: 1.800 điểm trở thành "phao tâm lý"

Sau phiên giảm điểm hôm qua, VN-Index chính thức ghi nhận chuỗi 6 phiên đi xuống liên tiếp, đánh mất gần 70 điểm chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ suy yếu về mặt điểm số, chỉ số còn đồng loạt phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng khi trượt xuống dưới đường MA20 và rơi khỏi đường trung bình của dải Bollinger – tín hiệu cho thấy xu hướng điều chỉnh đã bước sang pha tiêu cực hơn.

VN-Index trụ vững 1.800 điểm: Hồi kỹ thuật hay điểm tựa mong manh?- Ảnh 1.

Trong bối cảnh nhóm cổ phiếu Vingroup giảm sâu và hàng loạt bluechip mất vai trò nâng đỡ, thị trường gần như không còn trụ dẫn dắt. Chính vì vậy, vùng 1.800 điểm nhanh chóng trở thành "phao tâm lý" quan trọng, nơi kỳ vọng duy nhất được đặt vào khả năng giúp lực bán chững lại và tạo vùng cân bằng tạm thời cho cung – cầu.

Ở góc nhìn kỹ thuật, triển vọng ngắn hạn vẫn đối mặt nhiều thách thức khi chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục suy yếu và rời khỏi vùng quá mua. Điều này phản ánh động lực tăng đã cạn dần, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn dè dặt, chưa đủ mạnh để hình thành nhịp hồi bền vững.

Dòng tiền chùn bước, thanh khoản co hẹp trong nhịp hồi

Áp lực bán như dự báo đã gia tăng ngay trong nửa cuối phiên sáng 28/1 và tiếp tục dâng cao sau giờ nghỉ trưa. Nhóm bluechip xuất hiện thêm nhiều mã đảo chiều giảm hoặc thu hẹp đà tăng, trong khi các cổ phiếu Vingroup tiếp tục nằm sàn, kéo sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử.

Trong bối cảnh lực cầu tiếp tục vắng bóng, VN-Index có thời điểm rơi xuống sát 1.790 điểm, tương đương mức giảm gần 40 điểm. Chỉ đến cuối phiên, khi mốc 1.800 điểm một lần nữa phát huy vai trò hỗ trợ mạnh về mặt tâm lý, chỉ số mới may mắn kéo trở lại trên ngưỡng này.

Tuy nhiên, sự hồi phục mang nặng tính kỹ thuật hơn là xuất phát từ dòng tiền chủ động. Thanh khoản trong phiên chiều chậm lại đáng kể, khi giá trị giao dịch tăng thêm chỉ bằng khoảng 1/3 so với cả phiên sáng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng, thậm chí bất an vẫn bao trùm thị trường, khi nhà đầu tư ưu tiên quan sát thay vì giải ngân mới.

Đóng cửa, sàn HOSE có 140 mã tăng và 172 mã giảm. VN-Index giảm 27,59 điểm (-1,51%), xuống 1.802,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,04 tỷ cổ phiếu, giá trị 34.585,4 tỷ đồng, tăng hơn 30% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 183,4 triệu cổ phiếu, giá trị 5.498 tỷ đồng.

Phân hóa sâu: Vingroup kéo lùi chỉ số, dầu khí – midcap níu nhịp

Tâm điểm tiêu cực tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC vẫn nằm sàn (-7%) xuống 140.500 đồng/cổ phiếu; VHM dù thoát giá sàn nhưng vẫn giảm gần 6% xuống 104.300 đồng; VRE giảm 5,9% còn 29.100 đồng. Riêng bộ ba này đã lấy đi hơn 22 điểm của VN-Index, cho thấy mức độ chi phối rất lớn đến diễn biến chung.

VN-Index trụ vững 1.800 điểm: Hồi kỹ thuật hay điểm tựa mong manh?- Ảnh 2.

Theo sau là loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB, PLX, VJC, GVR giảm từ hơn 3% đến trên 4%. Nhóm ngân hàng chủ chốt gồm BID, TCB, VCB, HDB, TPB đồng loạt chìm trong sắc đỏ, khiến nỗ lực cân bằng chỉ số gặp nhiều hạn chế.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ đến từ một số cổ phiếu đơn lẻ. GAS thu hẹp đà tăng, đóng cửa chỉ còn +2,3% lên 118.000 đồng. STB và FPT tăng hơn 2%, trong khi MSN trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng 3,7% lên 79.500 đồng, dẫn đầu nhóm nâng đỡ chỉ số.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sớm chững lại, chỉ còn số ít duy trì được đà bứt phá như DRH, TDH, VVS, MDG, VRC đóng cửa ở mức giá trần. Một số cổ phiếu bất động sản – xây dựng như VGC, CTI, NLG, ITC, CII, NVL, DLG, TCH, TAL tăng từ hơn 2% đến trên 6%, song chưa đủ tạo hiệu ứng lan tỏa.

Nhóm dầu khí và năng lượng ghi nhận diễn biến tích cực hơn với PVT, CNG, PVD, TCO tăng từ hơn 2% đến gần 5%. BSR hạ nhiệt nhanh từ mức giá trần trong phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng 1,9% lên 21.900 đồng nhưng vẫn nằm trong nhóm khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 41,6 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, HNX-Index giằng co quanh tham chiếu và chốt phiên giảm nhẹ 0,37 điểm (-0,15%) xuống 252,47 điểm. PVS và PVB thu hẹp đà tăng từ mức trần, vẫn tăng hơn 6%, trong đó PVS dẫn đầu thanh khoản sàn với hơn 29,4 triệu cổ phiếu. CEO tăng hơn 4% lên 19.100 đồng, khớp 17,7 triệu cổ phiếu.

Trên UpCoM, UpCoM-Index tăng 0,79 điểm (+0,62%) lên 127,71 điểm. Ngoài BVB và VGI giảm nhẹ, phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao đều đóng cửa tăng giá, đáng chú ý có FOX, OIL, ACV, HNG tăng 3–4% và MSR tăng mạnh 7,7%.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F41I1G2000 giảm 18,2 điểm (-0,90%) xuống 2.003,8 điểm, cho thấy giới đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản thận trọng. Thị trường chứng quyền tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, phản ánh tâm lý phòng thủ lan rộng trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận