Vô sinh thứ phát ngày càng gia tăng ở nam giới

Anh Đào
11/06/2023 - 18:14
Vô sinh thứ phát ngày càng gia tăng ở nam giới

Bác sĩ Nguyễn Trần Thành, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 198, Bộ Công an, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa

Mặc dù mới sinh được 2 ngày, vết mổ còn đau nhức nhưng trên gương mặt chị N.T.N, 31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vẫn không giấu nổi niềm vui. Cách đây gần 2 năm, vợ chồng chị gần như tuyệt vọng khi đến khám tại Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 198, Bộ Công an, được bác sĩ chẩn đoán bị vô sinh thứ phát.

Chị N. kể: "Mình có biết gì đâu, vợ chồng cũng bận công việc, lâu lâu hơn 2 năm, không thấy gì, chồng cũng chủ quan. Đi khám bác sĩ nói vô sinh, thấy bàng hoàng, sao cuộc đời lại bất công như thế".

Ngồi ngắm cậu con trai bé nhỏ đang ngủ ngon lành, chốc chốc, trên gương mặt anh N.V.D, chồng chị N., lại nở nụ cười hạnh phúc khi những ngón tay bé xíu của con nắm chặt lấy tay mình. Cưới năm từ năm 2010, vì điều kiện còn khó khăn nên sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng anh thực hiện "kế hoạch", lo làm ăn, đợi kinh tế khá hơn thì mới tiếp tục sinh con. Nhưng đến khi muốn có con thì 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm mà vợ vẫn chưa có thai lại. 2 vợ chồng mới lo lắng đưa nhau đi khám. May mắn là anh đã đến với bác sĩ trước khi quá muộn.

Để vô sinh thứ phát ở không còn là nỗi lo - Ảnh 1.

Nhờ được thăm khám và điều trị vô sinh thứ phát kịp thời, may mắn đã mỉm cười với gia đình chị N.

Nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý vô sinh thứ phát ở nam giới

Vợ chồng anh D - chị N là một trong số những trường hợp may mắn, khi bị vô sinh thứ phát đến khám, điều trị kịp thời và đã có con trở lại. Gần 10 năm khám và chữa bệnh trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn, bác sĩ Nguyễn Trần Thành, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 198, Bộ Công an, không ít lần phải tiếc nuối khi bệnh nhân nam giới mắc các bệnh lý dẫn đến vô sinh đã đi khám khi quá muộn, không còn khả năng chữa trị. Đặc biệt đối với các ca vô sinh thứ phát ở nam giới đều có một tâm lý chung đó là chủ quan, e ngại với các biểu hiện bệnh lý nam khoa nên không đi khám, điều trị sớm.

Bác sĩ Nguyễn Trần Thành cho biết, các nguyên nhân về vô sinh nam hay gặp nhất là những bất thường về cơ quan sinh dục mà nam giới không phát hiện ra, như bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, hoặc là sau xoắn tinh hoàn không được điều trị, tiếp đến là viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn điều trị không đúng phác đồ và không đặc hiệu, bệnh lý như quai bị mà không điều trị gây ra biến chứng của tinh hoàn. 

Tính đến nay, chỉ riêng tại Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 198, đã mổ khoảng hơn 600 ca giãn tĩnh mạch tinh - đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý vô sinh thứ phát ở nam giới.

Theo ước tính của Bộ Y tế, nước ta hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó tỉ lệ vô sinh thứ phát đang tăng cao, chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh và gia tăng hơn các năm trước khoảng 15%-20%. Theo bác sĩ Nguyễn Trần Thành, lối sống buông thả, quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ tình dục không an toàn cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng của việc gia tăng tỉ lệ vô sinh thứ phát ở nam giới hiện nay.

Cần chủ động phòng bệnh

Để vô sinh thứ phát không còn là nỗi lo dai dẳng, bác sĩ Nguyễn Trần Thành khuyến cáo: nam giới cần phải có chế độ sinh hoạt, ăn uống thể dục thể thao lành mạnh và khoa học. Hạn chế các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, thuốc lào - đó là những chất gây suy giảm hormone nam giới và suy giảm tinh trùng. 

Bên cạnh đó, trong cuộc sống tình dục hàng ngày, chúng ta phải đảm bảo an toàn, khi có bất thường về cơ quan sinh dục, cần phải được điều trị sớm. Khi có vấn đề về viêm nhiễm như viêm tinh hoàn, viêm tiết niệu, viêm mào tinh, cần phải đến khám ở các cơ sở y tế uy tín và khám bởi các bác sĩ chuyên khoa về nam học.

Có thể thấy, với sự phát triển của khoa học, y học hiện đại, vấn đề vô sinh thứ phát ở nam giới nói riêng và tình trạng vô sinh nói chung hiện nay đã có nhiều biện pháp xử lý, can thiệp, mang lại hy vọng cho các cặp vợ chồng. Quá trình nỗ lực có con thường rất khó khăn nhưng không nhiều cặp vợ chồng vô sinh biết rằng, nếu được phát hiện càng sớm thì việc chữa trị càng hiệu quả, khả năng có con là cao, mà chi phí điều trị lại giảm. Chính vì vậy, bản thân mỗi người, đặc biệt là nam giới, cần phải có ý thức, quan tâm đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản của mình để không có những điều đáng tiếc xảy ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm