Vụ 2 mẹ con bán xôi tử vong ở Hà Nội: Người con đang mang bầu

Nguyễn Long
10/05/2020 - 10:50
Vụ 2 mẹ con bán xôi tử vong ở Hà Nội: Người con đang mang bầu

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con bán xôi tử vong.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) khiến 2 mẹ con tử vong, sáng 10/5, trao đổi với PNVN, ông Đào Công Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá, cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thuý V. (SN 1985), bà Nguyễn Thị T. (SN 1960, mẹ đẻ chị T.) cùng trú tại Khu 7, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Cả 2 nạn nhân đều trọ tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Ông Thọ cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn. Vợ chồng bà T. có 4 người con (2 trai, 2 gái) tất cả đều làm nghề bán xôi ở Hà Nội. Trước đây vợ chồng bà T. ở nhà làm ruộng. Mấy tháng nay bà T. mới xuống Hà Nội để phụ giúp con gái (chị V.) bán hàng.

"Chị V. từng trải qua 1 đời chồng. Vài năm nay chị V. quyết định đi thêm bước nữa. Thời điểm xảy ra tai nạn chị V. đang mang bầu nên bà T. xuống phụ giúp con bán hàng. Xuống được 1 thời gian thì xảy ra tai nạn", ông Thọ cho hay.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình. 13h chiều nay (10/5) gia đình sẽ đưa 2 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 9/5, tại đoạn đường nối giữa quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lâm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Quá trình điều khiển xe máy, 2 phụ nữ (được xác định là mẹ con, và tạm trú gần nơi xảy ra sự việc) đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS Hải Phòng, dẫn đến ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đầu kéo rời khỏi hiện trường, chiều cùng ngày đã đến cơ quan Công an trình diện. Danh tính tài xế được xác định là Trần Việt Cường, SN 1986, trú ở Kiến An, Hải Phòng. Vụ việc đã được đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Gia Lâm tiếp nhận để tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm