Vụ Bệnh viện FV bị tố tắc trách khiến thai phụ suýt mất mạng: Thanh tra Sở Y tế TPHCM vào cuộc

Đông Quân
15/03/2022 - 20:58
Vụ Bệnh viện FV bị tố tắc trách khiến thai phụ suýt mất mạng: Thanh tra Sở Y tế TPHCM vào cuộc

Bà Hoàng Ánh Hậu tố Bệnh viện FV tắc trách khiến bà bị băng huyết trước và trong quá trình sinh con

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc vụ bệnh nhân tố Bệnh viện FV tắc trách dẫn đến việc bị băng huyết trước và trong quá trình sinh con. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn cấp cứu chậm trễ, kê sai đơn thuốc làm con trai bệnh nhân bị trở nặng.

Ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM - cho biết, Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Ánh Hậu (sinh năm 1990, ngụ ở quận 7, TPHCM) phản ánh việc Bệnh viện FV tắc trách khiến bà bị băng huyết trước và trong quá trình sinh con. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn cấp cứu chậm trễ, kê sai đơn thuốc làm con trai bà bị trở nặng, bị viêm dạ dày cấp.

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện FV báo cáo vụ việc, báo cáo kết quả về hội đồng chuyên môn của bệnh viện, báo cáo cách xử lý của bệnh viện về vụ việc này.

Sau đó, Thanh tra Sở Y tế sẽ xem xét vụ việc. Nếu người khiếu nại vẫn không hài lòng với cách giải quyết vụ việc của bệnh viện thì sẽ lập hội đồng chuyên môn cao hơn là cấp Bộ Y tế để xem xét. 

Trước đó, bà Hoàng Ánh Hậu cho biết, vào ngày 14/5/2021, bà được gia đình đưa đến Bệnh viện FV (quận 7, TPHCM) để sinh con. Trước khi nhập viện, bà đã liên hệ với bác sĩ Đạt tại Bệnh viện FV (người khám và theo dõi thai kỳ cho bà Hậu) với mong muốn được bác sĩ Đạt đỡ sinh và đã nhận được sự đồng ý.

Vụ Bệnh viện FV bị tố tắc trách khiến thai phụ suýt mất mạng: Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc - Ảnh 1.

Bệnh nhân Hoàng Ánh Hậu thời điểm đang ở Bệnh viện FV - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, bà lại được một bác sĩ tên Nam đặt thuốc giục sinh và được yêu cầu tiếp tục nằm chờ theo dõi. Theo bà Hậu, khoảng 30 phút sau, âm đạo của bà có xuất hiện máu; sau đó cơ thể run rẩy, máu chảy không ngớt…

"Tôi và chồng liên tục gọi hộ sinh, họ vào kiểm tra và nói tôi đau đẻ như những sản phụ khác. Đến khoảng 1h sáng ngày 15/5/2021, bác sĩ Đạt bước vô, thấy tình hình nguy cấp, tim thai giảm, họ đưa tôi đi mổ cấp cứu bắt con. Tôi bất tỉnh hơn 2 ngày, nằm tại phòng ICU của bệnh viện và gia đình tôi không được biết chuyện gì đã xảy ra với tôi", bà Hậu trình bày.

Cũng theo bà Hậu, khi tỉnh dậy, bà được thông báo mình bị băng huyết sau sinh, phải truyền 4,5 lít máu. Bà Hậu cho rằng, bà đã có dấu hiệu xuất huyết khi đang giục sinh nhưng bác sĩ đã không thăm khám kịp thời, khiến bà bị mất máu, hôn mê và suy thai. Dẫn đến những hậu quả nặng nề về sau, không dám sinh thêm con.

Vụ Bệnh viện FV bị tố tắc trách khiến thai phụ suýt mất mạng: Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc - Ảnh 2.

Bà Hậu cho rằng bác sĩ Bệnh viện FV đã kê sai đơn thuốc khiến vết bỏng của con trai bà trở nặng - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, bà Hoàng Ánh Hậu còn bức xúc cho biết, vào ngày 31/12/2021, bà và chồng đưa con đến phòng khám cấp cứu Bệnh viện FV để điều trị do bàn tay trái của bé bị bỏng nước nóng. Tuy nhiên, con trai bà phải chờ hơn 1 tiếng để được cấp cứu. Bà Hậu còn cho rằng, bác sĩ Bệnh viện FV đã kê sai đơn thuốc khiến vết bỏng của con trai bà trở nặng.

Liên quan đến vụ việc, phía Bệnh viện FV khẳng định không có sai sót chuyên môn trong cả quá trình sinh con của bà Hậu cũng như quá trình điều trị bỏng cho con trai của bà tại Bệnh viện.

Tuy nhiên, bà Hoàng Ánh Hậu cho biết không đồng tình với thông tin phản hồi từ phía Bệnh viện FV và cho rằng phía bệnh viện không trung thực. Đồng thời, bà Hậu cũng cho hay đã gửi đơn khiếu nại vụ việc đến Bộ Y tế, sẽ tiếp tục lên tiếng để đòi lại công lý cho bản thân và con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm