Bộ LĐ-TB&XH bổ nhiệm Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới

PV
03/10/2021 - 11:11
Bộ LĐ-TB&XH bổ nhiệm Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (bìa trái) trao Quyết định giao ông Lê Khánh Lương giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới. Ảnh Molisa

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa có quyết định giao ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới từ ngày 1/10/2021.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa có buổi làm việc với Vụ Bình đẳng giới về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.

Ông Đào Ngọc Dung nhận định, bình đẳng giới là lĩnh vực quan trọng, mang tính toàn cầu. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới của Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đặc biệt, thời gian qua Bộ đã đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, trong đó luôn ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật,… Trong mỗi chính sách đều đánh giá, phân tích và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Đây cũng là việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Vụ Bình đẳng giới có Quyền Vụ trưởng mới là nam giới - Ảnh 1.

Buổi làm việc của ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, với Vụ Bình đẳng giới. Ảnh Molisa

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Vụ Bình đẳng giới tiếp tục tập trung các nhiệm vụ như: Nghiên cứu tham mưu đề xuất sửa đổi Luật Bình đẳng giới để đảm bảo trình Quốc hội thông qua vào năm 2024. Tích cực tham gia một cách thực chất vào quá trình rà soát, đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự thay đổi tích cực khi ban hành. 

Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật về bình đẳng giới trong xã hội. Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số nhằm đánh giá, xếp hạng về bình đẳng giới của các địa phương với các chỉ số có tính định lượng cụ thể. Cần nâng cao vai trò, trách nhiêm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ, đặc biệt trong công tác phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát.…

Vụ Bình đẳng giới có Quyền Vụ trưởng mới là nam giới - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Phạm Ngọc Tiến. Ảnh Molisa

Cũng tại buổi làm việc này, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố Quyết định số 1096/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, giao ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới từ ngày 01/10/2021.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và trao Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH cho ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm