Tags:

ông đào ngọc dung

Nhiệm vụ trọng tâm sửa Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm trong năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm sửa Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm trong năm 2023

Đây là khẳng định của ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2023, đồng thời nhấn mạnh, đây là yếu tố then chốt nhất của toàn bộ hệ thống lao động việc làm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều chính sách vượt trội hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ em vượt qua đại dịch

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều chính sách vượt trội hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ em vượt qua đại dịch

Làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu, sáng 28/10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cả nước còn 2,4 triệu hộ nghèo và cận nghèo, chiếm trên 9% số hộ gia đình theo tiêu chí mới. Nhìn chung, công tác đảm bảo an sinh xã hội và các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững còn nhiều thách thức.

Bộ LĐ-TB&XH bổ nhiệm Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới

Bộ LĐ-TB&XH bổ nhiệm Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa có quyết định giao ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới từ ngày 1/10/2021.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội: Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng không chỉ có tiền mặt

Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội: Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng không chỉ có tiền mặt

Tại phiên thảo luận tại tổ sáng nay (2/11), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về vấn đề giải ngân gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến nay đạt rất thấp. Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nhiều người đang hiểu nhầm rằng tất cả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đều là "tiền tươi thóc thật", song thực tế trong đó có nhiều khoản hỗ trợ khác.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội: Khoảng 1.600 tỷ hỗ trợ nhóm giáo viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Gói hỗ trợ an sinh xã hội: Khoảng 1.600 tỷ hỗ trợ nhóm giáo viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết, nhóm giáo viên bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do ảnh hưởng bởi Covid-19 được bổ sung và thụ hưởng chính sách của gói hỗ trợ an sinh xã hội. Theo đó, có khoảng 145.000 người được thụ hưởng với số tiền ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng.

Nhức nhối tình trạng môi giới lao động đi nước ngoài bất hợp pháp, bỏ trốn

Nhức nhối tình trạng môi giới lao động đi nước ngoài bất hợp pháp, bỏ trốn

Giải trình trước Quốc hội chiều 17/6 về lao động đi làm việc ở nước ngoài, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nhìn nhận: Một thách thức, thậm chí yếu kém, nhất là tình trạng môi giới bất hợp pháp, tình trạng lao động bỏ trốn ở lại vi phạm hợp đồng, thông qua nhiều trường hợp làm xấu đi hình ảnh của đất nước.

ĐBQH ủng hộ giảm giờ làm việc chính thức, nhưng cần có lộ trình

ĐBQH ủng hộ giảm giờ làm việc chính thức, nhưng cần có lộ trình

Theo một số ĐBQH, việc giảm thời giờ làm việc bình thường là xu hướng tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, giảm xuống bao nhiêu thời lượng, từ 48h/tuần xuống còn 44h hay 40h theo các phương án đề xuất, là vấn đề đang gặp nhiều tranh luận. Giảm nhưng tránh đột xuất cho hoạt động doanh nghiệp và xáo trộn hoạt động được nhiều ĐB quan tâm.

Hơn 90% người đi cai nghiện ma túy lại tái nghiện

Hơn 90% người đi cai nghiện ma túy lại tái nghiện

Trả lời câu hỏi của ĐBQH tại phiên chất vấn sáng nay 4/6 về hiệu quả của việc cai nghiện ma túy hiện nay, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết: Hiện nay, có 120 cơ sở cai nghiện ma túy với khoảng 40.000 người cai nghiện. Ông thừa nhận hiệu quả cai nghiện rất thấp, 90% người cai nghiện tái nghiện, chủ yếu rơi vào trường hợp thanh niên.

Bộ trưởng LĐTBXH: 'Sẽ là gánh nặng cho thế hệ sau nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu'

Bộ trưởng LĐTBXH: 'Sẽ là gánh nặng cho thế hệ sau nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu'

Nhấn mạnh về tính cần thiết phải điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo dự thảo Bộ luật Lao động, Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho rằng sẽ nhiều bất cập nếu vẫn duy trì độ tuổi nghỉ hưu như luật hiện hành. Điều này ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có bối cảnh Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ già hóa dân số rất nhanh.

UN Women sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam điều tra về bạo lực đối với phụ nữ

UN Women sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam điều tra về bạo lực đối với phụ nữ

Bên lề phiên họp của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc lần thứ 63 (CSW 63) tại New York (Mỹ), ngày 11 và 12/3, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam trong thời gian tới.