Vụ cháu bé tử vong nghi do đánh rơi: Bệnh viện nói gì?

05/02/2018 - 17:09
Công an đã tiến hành khai quật tử thi để điều tra các vết thương trên cơ thể bệnh nhi đã tử vong mà gia đình cho rằng do BV đánh rơi.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhi Nguyễn Văn Thái (15 tháng tuổi, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị tử vong sau khi điều trị tại BV Nhi Thanh Hóa, ngày 5/2, BV Nhi Thanh Hóa cho biết: Công an Thanh Hóa đã tiến hành khai quật tử thi để xác định nguyên nhân.

Theo ông Dương Văn Hùng, Giám đốc BV Nhi Thanh Hóa, ngày 5/2, BV Nhi Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Sở Y tế về vụ việc trên.

Theo báo cáo, bệnh nhi nhập viện lúc 17h20 ngày 27/1 trong tình trạng trẻ kích thích, ho, khó thở nhiều, môi tím, đường thở tăng tiết. Tại đây, BV chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phế quản phổi, suy hô hấp độ 3, tim bẩm sinh, tiên lượng rất nặng.

Đến 19h, trẻ đột ngột ngừng tim, tím môi, mạch không bắt được. Các bác sĩ BV đã tiến hành các biện pháp cấp cứu cho bệnh nhi. Nhưng đến 20h, trẻ diễn biến xấu, tim đập rời rạc, môi tím, gia đình xin đưa lên tuyến trên. BV đồng ý và cho xe chuyển ra BV Nhi TƯ.
27332618_2011313425779284_5412090492338067471_n2.jpg
Hình ảnh bé bị tổn thương sau khi được đưa đến BV Nhi Thanh Hóa điều trị (Ảnh gia đình cung cấp)

Sau khi đi được khoảng 10km, diễn biến xấu nên kíp vận chuyển đã phải đưa bệnh nhân vào BV Đa khoa Hàm Rồng (huyện Hoằng Hóa) hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhi đã không qua khỏi và tử vong sau đó.

Sau khi bệnh nhi tử vong, kíp vận chuyển đã phối hợp cùng gia đình rút ống nội khí quản và catheter tĩnh mạch trung tâm cho bệnh nhi và đưa về quê theo yêu cầu. 

Theo ông Dương Văn Hùng, từ lúc bệnh nhi được đưa vào khoa cấp cứu, trong quá trình đưa đi siêu âm, chụp X-quang… đều làm tại chỗ, cháu bé không phải di chuyển. Còn lúc vận chuyển bé lên tuyến trên đều có người nhà đi cùng.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã gửi đơn lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân khiến con trai anh là Nguyễn Văn Thái (15 tháng tuổi) bị tử vong sau khi điều trị tại BV Nhi Thanh Hóa.

Gia đình cho biết, khoảng 17h ngày 27/1/2018, bé Thái bị ho, khó thở nên gia đình đưa đến BV Nhi Thanh Hóa thăm khám. Lúc 18h cùng ngày, bác sĩ kết luận bé bị bệnh tim bẩm sinh và được đưa vào phòng cấp cứu.

Một lúc sau, người nhà nghe tiếng bé khóc trong phòng cấp cứu nên nhấn chuông để hỏi bác sĩ. Một nhân viên y tế trong phòng cấp cứu đi ra trả lời với gia đình là do tiêm nên bé khóc.
 
Đến 21h30 cùng ngày thì bác sĩ cho biết, bé bị bệnh nặng cần phải chuyển ra Hà Nội và được gia đình đồng ý. 

Đến 22h30, bé được đưa lên xe cấp cứu chuyển đi Hà Nội. Tuy nhiên, theo anh Sơn, khi bác sĩ bế bé ra trùm trăn kín mít và không cho người nhà lại gần cháu. Trên xe cấp cứu, bé được chùm kín chăn nằm trên giường. Khi mẹ bé muốn thăm cháu thì bác sĩ đi cùng xe cấp cứu không cho, nói là cần giữ kín.

Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đi được vài km thì bác sĩ nói bé yếu quá, cần được cấp cứu ngay nên cùng với gia đình đưa bé vào BV Đa khoa Hàm Rồng. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cho biết, bé đã tử vong không cứu được nữa.

Trên đường đưa bé về nhà, bác sĩ đi cùng xe cấp cứu vẫn không cho gia đình mở chăn. Khi đến nhà, ra đình mở chăn thì phát hiện đầu bé bị thâm, xây xát một bên mặt. Đặc biệt, hai tai bé bị nhét bông băng (gia đình cho rằng bông băng nhét vào tai để máu không chảy ra ngoài).

Lúc này, gia đình hoàn toàn bất ngờ, bởi khi đưa bé đến BV, cơ thể không bị xây xát gì. Gia đình cho rằng trong lúc cấp cứu cho bé, nhân viên y tế đã đánh rơi bé dẫn đến các vết xây xát trên cơ thể.

Ngay sau đó, gia đình đã báo lên cơ quan chức năng tại địa phương rồi đưa thi thể bé lên BV Nhi Thanh Hóa đề nghị làm rõ. Tuy nhiên, bác sĩ tại BV nói rằng không biết nên gia đình làm đơn gửi lên cơ quan chức năng.

Liên quan đến trường hợp tử vong của bệnh nhi, ngày 3/2, Bộ Y tế cho biết đã văn bản đến Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm