Vụ sát hại vợ và bố mẹ vợ: Hội LHPN tỉnh Thái Bình đề nghị xử lý nghiêm

Nguyễn Long
28/06/2021 - 20:27
Vụ sát hại vợ và bố mẹ vợ: Hội LHPN tỉnh Thái Bình đề nghị xử lý nghiêm

Hiện trường vụ án mạng.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc 3 người trong một gia đình bị sát hại, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp Hội đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm kẻ gây án.

Ngày 28/6, thông tin từ Hội LHPN tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ, Hội LHPN xã Quỳnh Hoa xuống gia đình nạn nhân nắm bắt tình hình; cùng với Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể thăm hỏi, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho những người xấu số.

Hội LHPN tỉnh tiếp tục nắm bắt, theo dõi vụ việc và chỉ đạo Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ, xã Quỳnh Hoa quan tâm, giúp đỡ 2 cháu là con của nạn nhân và lên tiếng, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của đối tượng Đào Văn Thịnh.

Như PNVN đã đưa tin, khoảng 8h sáng 28/6, tại địa phận thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Vào thời điểm trên, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang) đến nhà bố vợ là ông Đào Đình Cửu (SN 1940, ở cùng địa chỉ) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó Thịnh đã dùng dao tấn công liên tiếp khiến 3 người gồm vợ và bố mẹ vợ tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Đào Đình Cửu, bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, vợ ông Cửu) và chị Đào Thị Sim (SN 1978, vợ Thịnh). Sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm