Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/01/2026 - 13:49 (GMT+7)

Vụ Đồ hộp Hạ Long nhiễm dịch: Nữ cán bộ nhận hối lộ 70 triệu đồng để cấp giấy kiểm định khống

Văn Long
Vụ Đồ hộp Hạ Long nhiễm dịch: Nữ cán bộ nhận hối lộ 70 triệu đồng để cấp giấy kiểm định khống

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng

Liên quan vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, một cán bộ kiểm dịch đã ra đầu thú và khai nhận cấp giấy chứng nhận khống, nhận hối lộ 70 triệu đồng.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, ngày 12/1/2026, Lê Nhật Huy (SN 1990, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng) - nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng phòng bán hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và Trần Thị Hương (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) - Phó trưởng Trạm Giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động (Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú.

Đến ngày 14/1, Viện KSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với 2 đối tượng này để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Hương khai nhận đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khi xuất bán hàng hóa ra tỉnh khác và nhận hối lộ khoảng 70 triệu đồng.

Cùng ngày, Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 3 cán bộ, nhân viên phụ trách công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp, gồm: Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương, cũng bị khởi tố và tạm giam về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, ông Trương Sỹ Toàn là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại các kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

3 cán bộ thuộc Phòng Quản lý chất lượng bị xác định đã bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát nguyên liệu đầu vào.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ô tô vận chuyển khoảng 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh đang được lưu trữ tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp trong các ngày 6 - 7/9/2025. Một số sản phẩm khác của công ty cũng được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, trong quá trình phối hợp điều tra, cơ quan thú y thành phố đã lấy mẫu tại kho của doanh nghiệp vào các ngày 21/7, 12/8, 4/9 và từ 8 - 10/9/2025.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các mẫu thịt lấy tại 3 kho (7A, 7B, 7D) và kho 8H/215 Lê Lai đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, đồng thời nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép, cụ thể là vi khuẩn Salmonella.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 18 đến 29/9/2025, trong số 260 mẫu lấy giám định theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, có 65 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và 8 mẫu nhiễm Salmonella.

Toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh được xác định thu gom từ các tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định và đã bị tiêu hủy.

Cơ quan chức năng cũng đã tiêu hủy 4.141 kg chả giò rế; 3.285 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn nhiễm bệnh; hơn 13.660 kg bì lợn đông lạnh; 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu dương tính với vi khuẩn Salmonella tại kho lạnh của doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết đã yêu cầu Công ty CP Đồ hộp Hạ Long truy xuất, thu hồi các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và vi khuẩn Salmonella.

Giữa tháng 9/2025, doanh nghiệp đã thông báo tạm dừng tiêu thụ và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan đến vụ việc, đồng thời hoàn tất việc thu hồi vào tháng 10/2025.

Trước vụ việc hàng trăm tấn nguyên liệu heo nhiễm bệnh, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cũng đã thông báo dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày, kể từ ngày 12/1.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Hiện doanh nghiệp có 3 nhà máy tại Hạ Long, Đà Nẵng và Đồng Tháp, chuyên sản xuất xúc xích, chả giò, thịt, cá hộp, pate, rau quả hộp.

Riêng Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng đặt tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, có diện tích hơn 57.100 m², công suất 4.440 tấn/năm, gồm: thịt hộp 1.179 tấn; cá hộp 71 tấn; chả giò 109 tấn; xúc xích 2.202 tấn; hạt sen đóng hộp 495 tấn; rau quả đóng hộp 384 tấn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận