Vụ người bán rong bị bắt giữ ở Quảng Ninh: Người quay clip là Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy

Nguyễn Long
19/04/2020 - 20:34
Vụ người bán rong bị bắt giữ ở Quảng Ninh: Người quay clip là Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy
Những ngày qua, dư luận rất bất bình với clip trên mạng xã hội về việc lực lượng chức năng phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bắt giữ một người phụ nữ bán rau trên phố. Được biết, người quay clip chính là vị Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy - người có những lời lẽ không chuẩn mực, có ý vu vạ cho chị bán rau.

Theo báo cáo của UBND phường Bãi Cháy, ngày 18/4, bà Lê Thị Hiền, Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy được phân công trực tiếp chỉ đạo đoàn công tác đi xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trên địa bàn.

Clip: Tiếng gào khóc xé lòng của người bán rau bị phường thu hàng hóa

Tại thời điểm xử lý bán hàng rong đối với chị V.T.C (SN 1989, trú tại phường Minh Thành, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) bà Hiền đã dùng điện thoại quay clip và chỉ chia sẻ trong nhóm nội bộ để trao đổi công việc. Tuy nhiên, sau đó clip đã được lan truyền trên mạng xã hội. Bà Hiền thừa nhận bản thân đã có những lời nói thiếu chuẩn mực với chị V.T.C trong lúc chỉ đạo công vụ.

Ngày 19/4, Thường trực Thành ủy Hạ Long đã yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) trực tiếp đến nhà riêng để xin lỗi người người phụ nữ bán rau về hành vi thiếu chuẩn mực của lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ.

Trước đó, vào tối 18/4, trên mạng xã hội facebook đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy đang xử lý 1 phụ nữ dùng xe máy chở rau bán rong không đúng quy định.

Trong đoạn clip trên, người phụ nữ đã khóc, van xin lực lượng chức năng không thu giữ xe chở rau của mình: "Cô ơi tha cho cháu đi, con cháu thì bé, không có tiền nong, cô đừng lấy của cháu nữa, hôm nọ cô vừa lấy của cháu rồi. Cháu đã đi về rồi mà...".

Tuy nhiên, đáp lại lời van xin trên, bà Lê Thị Hiền, Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, đã không đồng ý và có những lời lẽ phản cảm như: "Con này mày có bị điên không…". Đồng thời, bà Hiền cũng yêu cầu lực lượng chức năng thu giữ, đưa số rau và phương tiện trên của người bán rau về UBND phường để xử lý.

Đáng chú ý, trước sự quyết liệt của lực lượng chức năng, người phụ nữ bán rau dường như bị kích động và lấy con dao giơ lên và quát lớn: "Đừng ai lấy của em, hôm trước đã lấy của em rồi". Trước sự việc trên, bà Lê Thị Hiền liên tục nói trong đoạn clip việc người phụ nữ bán rau đã cầm dao chém lại lực lượng; đồng thời yêu cầu lực lượng trật tự và công an phường đoạt lại con dao trên, khống chế đưa về phường xử lý.

Phó chủ tịch phường vừa quay clip vừa lăng mạ người bán rong: “Con này mày có bị điên không” - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khống chế đoạt lại con dao của người phụ nữ bán rong

Sau khi đoạn clip trên được đăng tải trên mạng xã hội, đã có hàng nghìn lượt bình luận, đa số mọi người đều không đồng tình về cách hành xử cứng nhắc của lực lượng chức năng phường Bãi Cháy. Nhiều người cho rằng, chị bán rau dù có sai nhưng đang bán đồ thiết yếu, việc "ship" tận nơi như vậy cũng nhằm hạn chế người dân ra khỏi nhà, để khỏi đến chợ mua đồ.

Một cư dân mạng bình luận: "Con này mày có bị điên không…". Tôi không tin lời phát ngôn đó từ miệng vị Phó chủ tịch phường. Người dân có sai thì cũng không gọi là mày tao. Xin lỗi là xong ư? Bản chất con người khi phát ngôn như thế thì nên xem lại tư cách.

"Cán bộ xử lý như vậy là không thuyết phục. Nhất là cô phó chủ tịch, còn phát ngôn ra những lời lẽ quá sức tệ", một tài khoản có tên T.K nói.

Về clip người bán hàng rong bị phường Bãi Cháy thu giữ hàng hóa, Tiến sĩ, Luật sư Trần Đình Triển, một luật sư nổi tiếng, có uy tín đã bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước sự việc. Ông Triển cho rằng người bán rau không vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống Covid-19, vì: Chỉ thị của Thủ tướng không cấm các cửa hàng, siêu thị, chợ, phương tiện vận tải,... phục vụ mua bán thuốc men, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân...

Cũng trong clip, có đoạn người phụ nữ cầm dao và bị cho là "cầm dao chém người thi hành công vụ", theo Luật sư Triển thì người bán rau chống đối không về phường là sợ bị như lần trước, tịch thu hết hàng. Ông Triển nhấn mạnh, đây là vấn đề cần làm rõ, ai cho phép nhóm cán bộ này tịch thu hàng và sử dụng hàng đó ra sao? Nếu có thì đã có dấu hiệu hình sự.

"Người phụ nữ không biết giữ chức vụ gì, nói với chị bán rau như đang nói với kẻ thù; vu vạ cho chị bán rau cầm dao chém, chống người thi hành công vụ trong bối cảnh gần chục đàn ông, chị ấy chém ai?", Luật sư Trần Đình Triển bức xúc nói.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Trần Đình Triển, đây chỉ là một số cán bộ cá biệt, còn ở Quảng Ninh đại đa số cán bộ đều tốt. Ông Triển mong rằng lãnh đạo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét xử lý nghiêm minh số cán bộ này; "đừng để con sâu làm rầu nồi canh".  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm