Vụ thai phụ tử vong bất thường tại phòng khám tư: Phòng khám mới mở 1 năm, ông chủ là người ít giao tiếp

Nguyễn Long
03/08/2020 - 22:14
Vụ thai phụ tử vong bất thường tại phòng khám tư: Phòng khám mới mở 1 năm, ông chủ là người ít giao tiếp

Phòng khám phụ khoa nơi xảy ra sự việc.

Người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra sự việc cho biết, phòng khám này mới mở khoảng 1 năm, ông chủ phòng khám này là người khá kín tiếng.

Liên quan đến vụ thai phụ tử vong tại phòng khám phụ khoa địa chỉ số 15 phố Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), tối ngày 3/8, người dân sinh sống quanh khu vực này vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc.

Theo một số người dân quanh khu vực này cho biết, phòng khám phụ khoa trên mới chuyển đến đây hoạt động khoảng 1 năm. Trước đây chưa từng xảy ra sự việc tương tự.

"Phòng khám này mới chuyển về đây làm được khoảng 1 năm nay. Từ tết do dịch bệnh nên cũng đóng cửa, mấy hôm nay mới hoạt động trở lại thì nay xảy ra sự việc này", một người phụ nữ sinh sống cạnh hiện trường cho biết.

Chủ cửa hàng kinh doanh cạnh phòng khám xảy ra sự việc cho biết, ông chủ phòng khám khoảng hơn 60 tuổi, bình thường không thấy ông này giao tiếp với mọi người xung quanh nên cũng không rõ về con người này lắm.

"Dù ở cạnh nhưng do không để ý nên không biết rõ ông chủ này thế nào. Khoảng 17h chiều nay, thấy mọi người xôn xao, có xe cứu thương và công an đến phong toả khu phố thì mới biết xảy ra vụ việc chết người ở phòng khám. Trước đây vẫn thấy khách thường xuyên ra vào nhưng chỉ nghĩ là phòng khám thì người ta phải có bằng cấp mới được mở nên không để ý", một người đàn ông kinh doanh cạnh hiện trường cho biết.

Người đàn ông này cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân kéo đến rất đông, nhiều người gào khóc thảm thiết. Tuy nhiên, công an không cho vào trong. Lúc sau thì nạn nhân được đưa ra xe cứu thương rồi chở đi.

Như PNVN đã phản ánh, chiều 3/8, một người phụ nữ mang thai 15 tuần đến khám tại phòng khám có địa chỉ tại số 15 Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) đến khoảng 17h thì thai phụ này bất ngờ tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm