Vượt đèo, lội suối đưa nghị quyết Đảng đến với bà con Rơ Ngao, Gia Rai

N.Nguyệt
01/08/2025 - 16:34
Vượt đèo, lội suối đưa nghị quyết Đảng đến với bà con Rơ Ngao, Gia Rai

Tuyên truyền nghị quyết Đảng đến với bà con Rơ Ngao, Gia Rai ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi

Không quản ngại địa bàn khó khăn, hiểm trở, cán bộ xã Ia Chim đã vượt đèo lội suối để đưa nghị quyết, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Những buổi tuyên truyền tại sân bóng làng Plei Weh đã củng cố thêm niềm tin yêu của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xã Ia Chim được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đăk Năng, Ia Chim và Đoàn Kết. Với 21 thôn, trong đó có 13 thôn dân tộc thiểu số và 8 thôn dân tộc Kinh. Tổng dân số của xã là 21.142 người, với 59% là người dân tộc thiểu số.

Ia Chim là một xã thuần nông với địa bàn rộng lớn và nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính sách cho bà con. Mặc dù hệ thống điện, đường, trường, trạm đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng do địa bàn cách xa trụ sở xã và các khu dân cư, bà con rất cần được thông tin về các chủ trương, chính sách mới.

Đặc biệt, khi xã thực hiện việc sáp nhập địa bàn, bà con mong muốn được lắng nghe và hiểu hơn về những chính sách mới của xã, cập nhật thông tin về tổ chức bộ máy, cũng như chức danh chủ chốt cấp xã mới. Dù hàng ngày loa truyền thanh cơ sở vẫn phát tin, nhưng khi nghe tin cán bộ xã về thăm và tuyên truyền, bà con vẫn háo hức tập trung từ rất sớm.

Vượt đèo, lội suối đưa nghị quyết Đảng đến với bà con Rơ Ngao, Gia Rai- Ảnh 1.
Vượt đèo, lội suối đưa nghị quyết Đảng đến với bà con Rơ Ngao, Gia Rai- Ảnh 2.

Cán bộ xã Ia Chim tuyên truyền nghị quyết Đảng, các chính sách đến bà con

Với sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền địa phương, những chủ trương, nghị quyết của Đảng đang từng bước đến gần hơn với người dân, đặc biệt là bà con ở các thôn vùng sâu, vùng xa. Với 36 tổ chức cơ sở đảng và 481 đảng viên, Đảng bộ xã Ia Chim luôn trăn trở làm sao để những Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thực sự đi vào lòng dân.

Nhận thấy tâm tư nguyện vọng của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống xa trụ sở xã và ít có điều kiện tiếp cận thông tin, Hội LHPN xã Ia Chim đã mạnh dạn đề xuất với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể cùng phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền sâu rộng về các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách và quy định mới. Mục tiêu là giúp bà con nắm bắt thông tin, cùng chung tay xây dựng xã Ia Chim thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bất chấp mưa gió Tây Nguyên, cán bộ xã đã vượt qua khó khăn, lặn lội đến từng thôn, từng làng để gặp gỡ và tuyên truyền. Tại sân bóng làng Plei Weh, một trong 13 thôn của người dân tộc thiểu số, dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh những cụ già, các cô đội áo mưa, mang theo nắm cơm và đèn pin, đến từ rất sớm để lắng nghe cán bộ đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nơi đây.

Các buổi tuyên truyền không chỉ là dịp để truyền đạt thông tin một chiều mà còn là cơ hội để cán bộ lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim cho biết: Với cách trao đổi ngắn gọn, dễ hiểu đã giúp bà con dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ những chỉ tiêu lớn, những giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đặt ra. Qua những câu hỏi gợi mở, bà con càng hiểu rõ hơn về các nghị quyết. Những người cựu chiến binh chăm chú lắng nghe, các cô miệt mài ghi chép, và các bạn thanh niên ghi nhớ những chủ trương quan trọng.

Nội dung tuyên truyền rất đa dạng, bao gồm: Tuyên truyền về công tác khuyến nông khuyến lâm của Hội nông dân; Thông tin về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và đại hội các tổ chức đoàn thể, nhiệm kỳ 2025-2030; Thông tin về Nghị định 176/2025/NĐ-CP về trợ cấp hưu trí và đẩy mạnh công tác rà soát đối tượng thụ hưởng theo quy định; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế…

"Những buổi tuyên truyền này đã động viên bà con an tâm lao động sản xuất. Đồng thời, giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Chim và các tổ chức Đoàn thể xã bám nắm địa bàn, góp phần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây mất đoàn kết tại khu dân cư. Qua đó, tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn kết, thân ái. Chính sự sâu sát, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ đã giúp mỗi Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đến được gần hơn với bà con, tiếp thêm động lực cho những xã còn nghèo như Ia Chim, giúp bà con Rơ Ngao, Gia Rai thêm tin yêu Đảng, vững bước vươn lên thoát nghèo và tiến kịp miền xuôi", chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm