WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch tăng cao

Nhu Thụy
10/03/2020 - 08:06
WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch tăng cao
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói rằng, nguy cơ Covid-19 thành đại dịch đang tăng lên khi dịch bệnh này lây lan nhanh khắp thế giới. Ngày 10/3, Covid-19 đã ảnh hưởng tới 113 nước và vùng lãnh thổ khiến 113.921 trường hợp nhiễm và 3.995 người chết.

"Mối đe dọa về đại dịch đã trở nên rất thật. Tuy nhiên, đó sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể được kiểm soát... Chúng ta sẽ không ở thế lệ thuộc vào virus SARS-CoV-2. Hãy để hy vọng là thuốc giải cho nỗi sợ hãi. Hãy để sự đoàn kết là liều thuốc giải độc", Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói với báo giới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Theo kế hoạch phòng chống đại dịch của WHO, ứng phó với đại dịch sẽ đòi hỏi các quốc gia phải "huy động toàn bộ hệ thống y tế, cơ sở vật chất và công nhân viên trên toàn quốc và ở địa phương", nhằm "phân phối thiết bị bảo hộ cho cá nhân" và "phân phối thuốc chống siêu vi, vật tư y tế khác theo kế hoạch quốc gia". Tổng Giám đốc WHO cho biết, trong số hơn 110.000 ca nhiễm trên toàn cầu, có tới 93% số ca nhiễm đến từ 4 quốc gia, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran. Còn chuyên gia Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của WHO, cho biết: "Khi tới con số 100 quốc gia và 100.000 ca nhiễm, đó là lúc lùi lại và suy nghĩ. Cách đây 2 tuần, con số này là 30 quốc gia". Theo chuyên gia Ryan, WHO xác định đại dịch là một tình huống mà trong đó "dân số của cả thế giới có thể bị phơi nhiễm và có khả năng một phần trong số họ ngã bệnh". Vừa qua, các quan chức WHO đã nâng mức độ rủi ro của COVID-19 từ mức "cao" lên mức "rất cao" ở cấp độ toàn cầu.

Ngày 10/3, trên toàn thế giới có 113.921 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó 80.739 ca nhiễm bệnh và 3.119 ca tử vong tại Trung Quốc. Tổng số người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới tính là 3.995 người. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 113 nước và vùng lãnh thổ.

WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch tăng cao - Ảnh 2.

Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Italy tăng cao

Số ca tử vong do Covid-19 ở Italy đã tăng thêm 97 ca, lên 463 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm đã tăng từ 7.375 ca lên 9.172 ca (tức tăng tới 24%). Thủ tướng Giuseppe Conte thông báo toàn bộ Italy với hơn 60 triệu dân sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4. Đây là một biện pháp chưa từng có để ngăn lây Covid-19 ở nước này. Việc di chuyển ra vào Italy cũng như giữa các thành phố của nước này sẽ được hạn chế. Những ai muốn đi lại cần điền vào một tờ khai giải thích lý do. Người dân sẽ chỉ có thể đi lại giữa các thành phố vì lý do khẩn cấp. Nếu bị phát hiện nói dối, họ sẽ đối mặt án tù hoặc phạt tiền.


Italy phong tỏa toàn quốc chống dịch

Italy phong tỏa toàn quốc chống dịch

Cyprus là nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) mới nhất ghi nhận có 2 người dương tính với virus corona, do đó cả 27 nước EU tới nay đều đã có ca nhiễm. Dịch Covid-19 đang khiến cho nước Pháp chịu tác động nặng nề, đặc biệt là về mặt kinh tế và xã hội. Thị trường chứng khoán Paris chứng kiến phiên giao dịch ảm đạm nhất kể từ năm 2008, giảm tới hơn 8% trong ngày 9/3. Pháp ghi nhận thêm 286 ca nhiễm Sars-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.412 và 30 người tử vong. Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2  sau khi có thời gian làm việc ở Hạ viện Pháp, nơi có 5 ca nhiễm.

Tại Hàn Quốc, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã lên tới 7.478 trường hợp với 53 trường hợp tử vong. 106 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Theo Ngân hàng Thế giới, hàng năm chi phí của các nước dành cho ngăn chặn đại dịch từ trung bình đến nặng là khoảng 570 tỷ USD, tương đương 0,7% thu nhập của thế giới. Mặc dù tỷ lệ tử vong của Covid-19 thấp hơn dịch SARS nhưng Covid-19 được đánh giá có sức tàn phá khủng khiếp hơn. Điều này một phần là do thế giới hiện nay phụ thuộc vào Trung Quốc hơn 17 năm trước. Trung Quốc chỉ chiếm 5% nền kinh tế thế giới trong thời dịch SARS xuất hiện nhưng hiện chiếm 1/5 và khoảng 1/3 tăng trưởng toàn cầu.

Nguồn: Worldometers, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm