Tags:

tổ chức y tế thế giới (who)

Tốc độ tăng trưởng của thuốc lá thế hệ mới trong giới trẻ

Tốc độ tăng trưởng của thuốc lá thế hệ mới trong giới trẻ

Gần đây, tốc độ tăng trưởng của thuốc lá thế hệ mới được sử dụng trong giới trẻ gia tăng rất nhanh. Điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với gần 7.800 học sinh trong độ tuổi 13 - 17 tại 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh vào năm 2019 là 2,6%, nhưng đến năm 2022 đã tăng lên 3,5%.

Việt Nam ủng hộ 50.000 USD cho Quỹ ứng phó với Covid-19 của WHO

Việt Nam ủng hộ 50.000 USD cho Quỹ ứng phó với Covid-19 của WHO

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 24/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Việt Nam muốn góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch tăng cao

WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch tăng cao

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói rằng, nguy cơ Covid-19 thành đại dịch đang tăng lên khi dịch bệnh này lây lan nhanh khắp thế giới. Ngày 10/3, Covid-19 đã ảnh hưởng tới 113 nước và vùng lãnh thổ khiến 113.921 trường hợp nhiễm và 3.995 người chết.

AHF: WHO phải tuyên bố Covid-19 là đại dịch ngay bây giờ

AHF: WHO phải tuyên bố Covid-19 là đại dịch ngay bây giờ

Covid-19 ở cả 5 châu lục với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng đã lên tới 96 nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa tuyên bố bùng phát đại dịch. Điều này đã gây quan ngại và lo lắng cho dư luận thế giới.

Bí quyết giúp gia đình, cộng đồng phòng chống bệnh trầm cảm

Bí quyết giúp gia đình, cộng đồng phòng chống bệnh trầm cảm

Sát thủ thầm lặng sẽ giúp người đọc có cái nhìn vừa tổng quan vừa cụ thể về trầm cảm. Trầm cảm thật sự là gì và có từ bao giờ? Làm cách nào để nhận biết, phòng chống và điều trị trầm cảm? Cá nhân, gia đình và cộng đồng có vai trò gì trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng sợ?…

Việc nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam đã hoàn tất

Việc nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam đã hoàn tất

PGS.TS Trần Ngọc Hữu, nguyên Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - chủ nhiệm đề tài nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết cho biết, toàn bộ trẻ tham gia nghiên cứu và thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết ở Việt Nam đều an toàn, không xảy tai biến.

78 triệu trẻ mới sinh không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên

78 triệu trẻ mới sinh không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên

Trong Báo cáo đánh giá cho con bú toàn cầu năm 2018 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 31/7, ước tính có 78 triệu trẻ mới sinh (hoặc 3 trong số 5 trẻ) không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên khiến trẻ có nguy cơ tử vong và bệnh tật cao hơn và trẻ cũng ít có cơ hội được tiếp tục bú mẹ hơn.

Bộ Y tế thông tin về thuốc sản xuất từ nguyên liệu có khả năng gây ung thư

Bộ Y tế thông tin về thuốc sản xuất từ nguyên liệu có khả năng gây ung thư

Tạp chất NDMA không gây nguy hại tức thời, nhưng có thể gây ung thư khi sử dụng trong thời gian dài. Tại Việt nam, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành cho 111 thuốc có chứa hoạt chất valsartan, trong đó có 23 thuốc có sử dụng nguyên liệu valsartan.

WHO khuyến cáo mạnh mẽ người Việt Nam về việc sử dụng muối iốt

WHO khuyến cáo mạnh mẽ người Việt Nam về việc sử dụng muối iốt

Tại Hà Nội, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa kêu gọi Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý tăng cường thực hiện Nghị định 09/2016/ND-CP về việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào muối, bột mì, dầu ăn và sử dung muối Iốt và bột mì đã bố sung vi chất trong chế biến thực phẩm. 

Người Việt ăn mặn gần gấp đôi so với chuẩn quốc tế

Người Việt ăn mặn gần gấp đôi so với chuẩn quốc tế

Trung bình, 1 người dân Việt Nam ăn 9,4g muối/ngày. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày.