Xã Ngũ Chỉ Sơn: Xây dựng nông thôn mới từ nội lực cộng đồng

Hoàng Thủy
09/08/2025 - 16:01
Xã Ngũ Chỉ Sơn: Xây dựng nông thôn mới từ nội lực cộng đồng

Mùa lúa chín ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai

Đặt mục tiêu xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua, xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, đã huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu này, trong đó phải kể đến sự tuyên truyền vận động phát huy nội lực trong chính cộng đồng.

Bắt tay vào chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn chồng chất, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới ở xã Ngũ Chỉ Sơn xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ để thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề râ; tổ chức họp đánh giá lại các tiêu chí đã đạt. Xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới theo từng năm, giai đoạn.

Thực hiện tuyên truyền, vận động chủ trương kế hoạch xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức thông qua các buổi họp thôn, qua các cụm loa truyền thanh ở thôn, tuyên truyền lồng ghép với các phong trào thi đua, mô hình do Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phát động như: mô hình 3 sạch 1 tốt, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" đã phát động rộng khắp trên địa bàn.

Xã Ngũ Chỉ Sơn: Xây dựng nông thôn mới từ nội lực cộng đồng- Ảnh 1.

Người dân chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn

Mặc dù địa bàn xã rộng, nhiều bản làng nằm ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhưng sau những nỗ lực tuyên truyền vận động, người dân đã nắm bắt và hiểu rõ được nội dung, hiệu quả của việc xây dựng nông thôn mới, nên họ đã đồng tỉnh ủng hộ cùng chính quyền địa phương.

Nhờ đó, trong giai đoạn 2021-2025, xã Ngũ Chỉ Sơn đã huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án để cứng hóa hơn 46 km đường trục thôn, đường ngõ, xóm. Người dân đã hiến 75 nghìn m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Hàng tuần, hàng tháng, người dân tích cực thực hiện phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm do các Hội, đoàn thể xã, thôn được giao tự quản.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản đưa ra thị trường các sản phẩm hàng hóa nông sản đặc thù nhằm tiếp cận thị trường, khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu và phù hợp với trình độ sản xuất, khả năng huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

Bà con nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn thâm canh hơn 500 ha lúa ruộng, sản lượng đạt trên 2.500 tấn/năm; phát triển mô hình trồng hoa ly và hoa cúc; su su. Quy hoạch vùng sản xuất rau công nghệ cao, hoa cây cảnh tại khu vực thôn Cửa Cải để thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Xã Ngũ Chỉ Sơn: Xây dựng nông thôn mới từ nội lực cộng đồng- Ảnh 2.

Chị em phụ nữ ở xã Ngũ Chỉ Sơn thực hiện quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ

Bên cạnh đó, xã Ngũ Chỉ Sơn thực hiện quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh tại các thôn trên địa bàn xã; hiện trên địa bàn có 120 trại nuôi cá hồi, cá tầm và cá giống. Trong đó, có 12 trại nuôi quy mô lớn, 108 trại nhỏ quy mô hộ gia đình, sản lượng đạt 243 tấn.

Ngoài ra, người dân còn tích cực thực hiện các dự án bảo tồn và phát triển nghề thêu truyền thống; dự án bảo tồn và phát triển cây lanh địa phương; dự án trồng hoa địa lan theo chuỗi giá trị đang được triển khai cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo được triển khai đúng tiến độ và kịp thời.

Xã Ngũ Chỉ Sơn: Xây dựng nông thôn mới từ nội lực cộng đồng- Ảnh 3.

Mô hình trồng hoa tươi ở xã Ngũ Chỉ Sơn

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Ngũ Chỉ Sơn đã hoạch định một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, trong đó nhấn mạnh đến phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, an toàn. 

Đồng thời, xác định 3 lĩnh vực đột phá gồm: Đột phá phát triển hạ tầng giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút khách du lịch đến với địa phương; Đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; Đột phá về khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các loại hình du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm