Xây dựng vùng nguyên liệu,
tạo hoạt động trải nghiệm từ sản phẩm thuần chay phố Hội
Với truyền thống 3 đời ăn chay, hai chị em Nguyễn Thị Quỳnh Nga (1986) và Nguyễn Thị Minh Châu (1991) đồng sáng lập Công ty TNHH Thực phẩm chay Long Hoa (phường Cẩm Nam, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Hơn 10 năm khởi nghiệp, thực phẩm chay Long Hoa đã có mặt trên thị trường cả nước, hạt nêm rau củ giành giải Nhì dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2023, chả nấm Long Hoa cũng góp mặt vào danh sách sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2024.
Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Minh Châu về hành trình khởi nghiệp với thực phẩm chay
Phát huy thế mạnh địa phương
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hội An, thường xuyên tham gia các hoạt động trải nghiệm, hai chị em Nga - Châu có những hiểu biết nhất định về đời sống của người nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhận thấy bà con thường đối mặt với những khó khăn về nông sản "được mùa mất giá, được giá mất mùa", được sự ủng hộ của gia đình ăn thuần chay bao đời càng tiếp thêm động lực cho đam mê khởi nghiệp với rau củ, thực phẩm chay mà hai chị em phố Hội đã ấp ủ từ lâu.
Nhắc đến hành trình khởi nghiệp với nông sản địa phương của mình, chị Nga hào hứng chia sẻ: "Những cánh đồng Hội An, Duy Xuyên với sản lượng lớn tới hàng tạ, hàng tấn bắp, khoai lang, bí đỏ, mè đen… nhưng người dân luôn trăn trở với vấn đề đầu ra. Qua nghiên cứu, chúng tôi muốn tận dụng thế mạnh của nước mình là nông nghiệp, của tỉnh thành với sản lượng lương thực, thực phẩm dồi dào như Quảng Nam. Câu chuyện ăn chay, thuần chay cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong những gia đình, đại gia đình. Đó chính là cánh cửa mở ra cơ hội cho hành trình khởi nghiệp với thực phẩm chay Long Hoa".
Nghiên cứu thị hiếu thị trường, tận dụng thế mạnh địa phương, hai chị em Nga - Châu đã liên kết với vùng nguyên liệu và phát triển doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chay. Từ một cơ sở sản xuất chả thuần chay hình thành năm 2013, đến nay Công ty TNHH thực phẩm chay Long Hoa… đã được biết đến với nhiều sản phẩm nổi trội như hạt nêm rau củ, bột nêm cải kale, hạt nêm cho bé, các loại giò chả chay, chả nấm… cung cấp không chỉ cho thị trường Việt Nam mà còn mang vị thực phẩm xanh 100% organic vươn ra thế giới nhằm gắn kết yêu thương những bữa ăn gia đình.
Sản phẩm mới - mỳ sợi khô làm từ bí đỏ, khoai lang tím, mè đen, cà rốt… - đã được doanh nghiệp tung ra thị trường, chuẩn bị xây dựng hồ sơ công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2025.
Các sản phẩm chả chay Long Hoa được tiêu thụ mạnh 4 tấn/tháng, đặc biệt dịp Tết và rằm tháng 7, doanh nghiệp bán ra nhiều gấp 3 - 4 lần.
Chất lượng tạo nên thương hiệu
Khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, ngày càng đối mặt với vấn đề cạnh tranh kinh doanh, phát triển trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế sau đại dịch, nhưng hai chị em đã suy xét kỹ lưỡng và đặt chất lượng thực phẩm chay lên hàng đầu. Để vượt qua từng "cơn sóng lớn", chị Nga cho biết đầu tiên công ty đã vay vốn ngân hàng, tập trung xây dựng cơ sở vật chất. Hệ thống nhà xưởng, các loại máy móc sản xuất, đóng gói sản phẩm Long Hoa trị giá gần 2 tỷ đồng.
Khu nhà xưởng được đầu tư nhiều máy móc hiện đại như máy nghiền, máy sấy, máy trộn, máy sàng, máy tạo hạt, máy hút chân không, đóng gói bao bì...
Đặc biệt, các loại nguyên liệu tạo ra thực phẩm chay đều làm từ rau củ thuần tự nhiên được bà con nông dân địa phương tự tay trồng trọt an toàn, không thuốc hóa học như khoai, bắp, mè đen, bí đỏ, cải thảo… Chính nguồn nguyên liệu được hai chị em Nga - Châu tự tìm hiểu, liên kết, chọn lọc kỹ lưỡng đã giúp cho hương vị sản phẩm ngọt thanh, đậm đà và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Đồng thời, từ khi ra đời đến nay, thực phẩm chay Long Hoa chiếm được cảm tình, nhận được phản hồi tích cực của khách hàng bởi hương vị làm nên từ công thức riêng. Hạt nêm rau củ - dự án khởi nghiệp đoạt giải Nhì quốc gia, được làm từ rau củ. Hạt nêm trải qua nhiều công đoạn sản xuất như chọn mua nguyên liệu, sơ chế, sấy khô, nghiền thành hạt siêu mịn, trộn tạo hạt, sấy khô tiệt trùng, sàng lọc những hạt không đẹp trước khi đóng gói bao bì. Hay chả nấm - sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2024, được tạo ra từ việc nhồi, lấy đạm bột mì tươi, kết hợp với nấm mèo, nấm đông cô, kết tinh thành hương chả dai thơm, ngọt lành.
Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được Công ty chú trọng trong từng công đoạn chế biến, sản xuất mỗi loại thực phẩm chay.
Là khách hàng quen thường xuyên mua nấm, hạt nêm Long Hoa, bà Nguyễn Vân Anh (đến từ Pháp) cho biết: "Vô tình đọc được trên báo về hạt nêm rau củ Long Hoa đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam, nên tôi đã mua thử một gói hạt nêm và một vài sản phẩm chả. Bất ngờ là hạt nêm không có mùi nồng, tạo nên hương vị ngọt thanh khi nêm thức ăn, chả nấm cũng rất ngon, dai, ngọt, hợp khẩu vị gia đình chúng tôi. Từ đó tôi đặt mua thường xuyên. Nhưng nếu Công ty cân nhắc bỏ vào túi zip thì sẽ tiện lợi hơn khi sử dụng thực phẩm".
Không ngừng cải tiến sản phẩm
Câu chuyện mang một sản phẩm mới tiếp cận thị trường và chiếm được sự yêu thương, tin dùng của khách hàng là một vấn đề nan giải trong hành trình khởi nghiệp của bất cứ doanh nhân, doanh nghiệp nào, kể cả hai chị em Nga - Châu…
Sản phẩm Long Hoa food hiện được bán trực tiếp, trực tuyến trên website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
Sau những đêm dài thao thức, hai cô gái trẻ ấy đã "liều lĩnh" dấn thân vào sản phẩm mà ở miền Trung chưa có - hạt nêm rau củ. Sau hơn 20 lần thử nghiệm, thực phẩm chay Long Hoa mới tự tin ra mắt thị trường. Và sau rất nhiều lần mang sản phẩm đi chào hàng rồi thất bại, hai chị em vẫn không bỏ cuộc với "đứa con" đặt cả tâm huyết và rồi hái được "quả ngọt"...
"Hạt nêm rau củ Long Hoa nay đã đáp ứng được nhiều nhóm khách hàng khác nhau như nhóm khách hàng ăn thực dưỡng, nhóm ăn chay, hay các nhóm yêu chuộng thực phẩm sạch. Doanh nghiệp cũng từng bước đẩy mạnh chiến lược marketing thông qua các kênh truyền thống như chợ, siêu thị, và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok… và dần tiếp cận các sàn thương mại điện tử" - chị Châu nói.
Ảnh 4: Chị Châu mang thực phẩm chay Long Hoa quảng bá tại các hội chợ, triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, OCOP
Chị Nga cũng cho biết: "Tiếp nhận ý kiến khách hàng, chúng tôi đã thay đổi bao bì hạt nêm rau củ phù hợp. Chả lụa Long Hoa cũng không còn đóng gói nilon mà chuyển thành giấy báo. Hoặc các sản phẩm chả rong biển, chả quế đang được ưa chuộng, chúng tôi sẽ xúc tiến thương mại mạnh hơn. Ngoài ra, chị em tôi cũng dự tính xây dựng vùng nguyên liệu gần nhà, tạo ra các hoạt động trải nghiệm, để du khách tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, tự tin dùng sản phẩm Long Hoa".
Câu chuyện khởi nghiệp của hai chị em phố Hội ấy còn tiếp diễn với những bước đột phá trong sản phẩm mới, khắc phục hạn chế sản phẩm đã có… Nhưng định hướng của Công ty vẫn là phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế bền vững với nguồn nguyên liệu từ nông sản địa phương, từng bước khẳng định thương hiệu thực phẩm chay Long Hoa trên thị trường cả nước và kỳ vọng vươn ra thế giới, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tiêu dùng thực phẩm xanh, an toàn, lành mạnh.
"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề
Giáo dục 06:37 07/05/2026Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.
Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình
Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.
Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”
Giáo dục 07:47 04/05/2026Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.
Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác
Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.
Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần
Sức khỏe 11:14 01/05/2026Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số
Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ
Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"
Giới & Phát triển 22:05 26/04/2026Trong kỷ nguyên số, chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội nhưng cũng có thể dẫn tới rủi ro. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới của lừa đảo, bạo lực và xâm hại trực tuyến, trong đó phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu tổn thương rõ rệt nhất. Khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn khả năng bảo vệ, bất bình đẳng không những không thu hẹp mà còn có nguy cơ bị khoét sâu hơn.








