Tags:

xem ti vi

Gọi chồng dậy pha sữa cho con, anh giận dữ vứt luôn bỉm bẩn vào người tôi

Gọi chồng dậy pha sữa cho con, anh giận dữ vứt luôn bỉm bẩn vào người tôi

Tôi nhờ chồng dậy pha sữa cho con vì tôi không dậy nổi. Nhưng anh liền cầm chiếc bỉm bẩn dưới chậu vứt luôn vào người tôi.

Loạn thị và những biến chứng ở trẻ

Loạn thị và những biến chứng ở trẻ

Thấy con đi học hay kêu đau đầu, hay viết lệch, sai dòng... bố mẹ đưa đi khám mới biết trẻ đang gặp vấn đề về thị lực.

Mua chiếc váy 700 ngàn, tôi bị chồng mắng té tát

Mua chiếc váy 700 ngàn, tôi bị chồng mắng té tát

Mua cái váy 700 nghìn, tôi liền bị chồng chê bai là tiêu xài phung phí. Tôi còn chưa biết phản bác thế nào thì mẹ chồng đã lên tiếng trước.

Trẻ dễ mắc một bệnh đáng sợ nếu xem tivi, điện thoại nhiều

Trẻ dễ mắc một bệnh đáng sợ nếu xem tivi, điện thoại nhiều

Nếu một ngày nào đó, hội những ông bố, bà mẹ thường xuyên cho con xem tivi, điện thoại phát hiện con có biểu hiện bất thường dưới đây, hãy coi chừng và đưa đi khám gấp.

Bố mẹ làm gương cho con khi sử dụng smartphone

Bố mẹ làm gương cho con khi sử dụng smartphone

Trót hứa với con rằng “nếu con hoàn thành tốt khóa học bơi, bố sẽ tặng con chiếc smartphone” nên anh Đoàn Thế Minh phải thực hiện lời hứa. Thế nhưng, anh vẫn lo lắng khi trao cho con thiết bị điện tử này.

Sợ nhiễm Covid-19, cha mẹ bắt con “cách ly” với bạn hàng xóm

Sợ nhiễm Covid-19, cha mẹ bắt con “cách ly” với bạn hàng xóm

Để phòng tránh dịch Covid-19, nhiều gia đình đã áp dụng triệt để các biện pháp phòng tránh dịch ngay tại gia đình. Từ việc cúng giỗ không mời cả đại gia đình mà nhà nào làm nhà nấy. Bọn trẻ cũng bị bắt “cách ly” với các bạn hàng xóm, không được sang nhà nhau chơi như mọi khi.

Trên 18 tuổi mới có thể phẫu thuật chữa cận thị

Trên 18 tuổi mới có thể phẫu thuật chữa cận thị

Theo bác sĩ Hoàng Cương, BV Mắt TƯ, lứa tuổi dưới 18 nếu bị cận thị thì không được phép mổ vì các em còn nhỏ, đôi mắt chưa hoàn thiện thị lực, nếu mổ sẽ có ảnh hưởng về sau.

Xem ti vi hơn 3 giờ mỗi ngày tăng 15% nguy cơ tử vong

Xem ti vi hơn 3 giờ mỗi ngày tăng 15% nguy cơ tử vong

Kết quả một nghiên cứu dài 14 năm, được đăng trên Tạp chí American Journal of Preventive Medicine cho thấy, người xem ti vi 3-4 giờ/ngày, có nguy cơ tử vong nhiều hơn 15% so với những người ít hoặc không xem.

Trẻ dưới 2 tuổi không nên xem ti vi

Trẻ dưới 2 tuổi không nên xem ti vi

Trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với ti vi sẽ khiến não bộ sinh ra phản ứng không tốt.