Xét xử lưu động vụ án hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Hà Khê
25/12/2019 - 09:28
Xét xử lưu động vụ án hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Sáng mai, 26/12, TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, sát hại khiến dư luận xôn xao suốt một năm qua. Vụ án này sẽ được xét xử lưu động.

Theo thông tin từ TAND tỉnh Điện Biên, ngày mai phiên tòa xét xử Bùi Văn Công và đồng bọn trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 20 tuổi, trú tại xã Thanh Hung, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) sẽ diễn ra. 

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận cả nước xôn xao, phẫn nộ. Vì thế, phiên tòa sẽ xét xử lưu động tại sân vận động tỉnh Điện Biên và dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ 26 – 28/12.

Xét xử lưu động vụ ván hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 1.

Đại diện TAND tỉnh Điện Biên thông tin thêm, đơn vị này sẽ bố trí lều bạt, hệ thống âm thanh, màn hình, máy chiếu…để mọi người dân đều có thể đến theo dõi. Phiên xét xử do thẩm phán Phạm Văn Nam và thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn, Chánh án tòa Hình sự TAND tỉnh Điện Biên điều hành, trong đó thẩm phán Nam là chủ tọa.

9 bị cáo trong vụ án này gồm Vì Văn Toán (SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người theo điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c, i khoản 2 Điều 169 Bộ luật hình sự. Bị cáo Toán là chủ mưu trong vụ án chấn động dư luận này.

Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) bị truy tố về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo Vương Văn Hùng (SN 1984 trú tại Tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sân vận động tỉnh Điện Biên - nơi sẽ diễn ra phiên tòa lưu động xét xử Vì Văn Toán và đồng bọn.

Sân vận động tỉnh Điện Biên - nơi sẽ diễn ra phiên tòa lưu động xét xử Vì Văn Toán và đồng bọn.

Các bị cáo Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (SN 1993, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, trú tại Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) phạm tội không tố giác tội phạm.

Trong vụ án chấn động dư luận này, đối tượng Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu, thuê nhóm của Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng bắt cóc Cao Mỹ Duyên để yêu cầu bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) phải trả nợ tiền mua ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình bắt cóc nữ sinh này, nhóm đối tượng đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân trong nhiều ngày. Khi phát hiện sức khỏe nạn nhân đã yếu, các đối tượng bàn nhau sát hại nạn nhân rồi phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án xảy ra đúng dịp Tết Nguyên đán 2019 khiến dư luận chấn động, phẫn nộ.

Hiện công tác chuẩn bị cho những ngày xét xử vụ án trên đang được TAND tỉnh Điện Biên gấp rút triển khai.

Báo PNVN sẽ liên tục cập nhật diễn biến phiên tòa này tại địa chỉ Phunuvietnam.vn

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm