Xung đột khiến hơn 85% phụ nữ và trẻ em Lebanon bị di dời không có nơi trú ẩn
Phụ nữ, trẻ em Lebanon sống cảnh không nhà
Israel đã tấn công vào trung tâm thủ đô Beirut (Lebanon) và phát động cuộc xâm lược trên bộ ở miền Nam, buộc khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, bao gồm 126 trẻ em, 93 phụ nữ, 54 nhân viên y tế và 5 nhà báo.
Ngày 8/4, Israel tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi xung đột với lực lượng Hezbollah bùng phát, khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương.
Anh Hussein Saleh đã mất 8 thành viên trong gia đình, bao gồm cả người vợ đang mang thai và con gái nhỏ của anh. Nỗi đau hiện rõ trong giọng nói. Tiếng bom nổ làm gián đoạn lời kể đau lòng của Saleh về vụ tấn công, khi anh cố gắng tìm từ ngữ để giải thích làm thế nào có thể tiếp tục sống sau cái chết của gia đình mình. "Tôi đã làm việc và vất vả cả đời để gia đình tôi có thể hạnh phúc. Đột nhiên, tôi mất tất cả", anh chia sẻ.

Lebanon đổ nát sau khi bị không kích
Vụ tấn công này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn vừa được công bố. Các quan chức Iran cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Trong khi đó, phía Israel khẳng định Lebanon không nằm trong phạm vi của lệnh ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc giao tranh tại Lebanon là "một vấn đề riêng biệt" và không thuộc thỏa thuận ngừng bắn.
Người đứng đầu Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk đã lên án quy mô các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon là "khủng khiếp", cho rằng hành động này diễn ra chỉ vài giờ sau thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã "thách thức niềm tin" và gây áp lực lớn lên tiến trình hòa bình vốn đang rất mong manh.
Ông Nawaf Salam - Thủ tướng Lebanon - chính thức công bố ngày 9/4 là ngày quốc tang nhằm tưởng niệm những nạn nhân thương vong trong các cuộc không kích khốc liệt vừa qua từ Israel. Cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua đã đẩy Lebanon vào khủng hoảng nghiêm trọng, với 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Bộ Y tế nước này, số người thiệt mạng đã vượt quá 1.500 kể từ khi giao tranh leo thang.

Một người phụ nữ hoảng loạn sau khi lực lượng Israel ném bom một tòa nhà ở thủ đô Beirut (Lebanon)
Tình hình nhân đạo tại Lebanon trở nên nghiêm trọng. Các bệnh viện kêu gọi hiến máu khẩn cấp, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận người bị nạn do đường phố bị tàn phá nặng nề. Nhiều người dân hoảng loạn tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát.
Theo bà Gielan Elmessiri, Đại diện của UN Women tại Lebanon, 1,2 triệu người - khoảng 20% dân số - đã phải di dời. Khoảng 136.000 người hiện đang sống trong 670 khu nhà ở tập thể (các trường học của chính phủ được chuyển đổi) mà không có cơ sở hạ tầng đầy đủ như nhà vệ sinh, giường ngủ, hệ thống sưởi ấm hoặc ánh sáng thích hợp. Hơn 85% phụ nữ và trẻ em gái bị di dời đang sống bên ngoài các nơi trú ẩn chính thức. Những điều kiện khó khăn này làm tăng nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng và bạo lực trên cơ sở giới.
Các dịch vụ bảo vệ và tư pháp thiết yếu đã bị gián đoạn, vì vậy phụ nữ và trẻ em gái gặp khó khăn hơn trong việc báo cáo các vi phạm và tìm kiếm sự bảo vệ. Nhu cầu về sức khỏe tâm thần cũng đang tăng nhanh khi phụ nữ mô tả nỗi sợ hãi thường trực, mất ngủ và kiệt sức trong khi vẫn phải an ủi và thường xuyên dạy học tại nhà cho những đứa trẻ đang sợ hãi.
-1,2 triệu người Lebanon đã phải di dời kể từ khi chiến tranh bắt đầu;
- 620.000 phụ nữ và trẻ em gái đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, chiếm 1/4 tổng số phụ nữ trong cả nước;
- 85% phụ nữ và trẻ em gái bị di dời đang sống bên ngoài các nơi trú ẩn chính thức;
- 370.000 trẻ em đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Lebanon;
- Trung bình mỗi ngày có 19.000 trẻ em trai và gái phải di dời;
- 136.000 người di tản trong nước đang tìm nơi trú ẩn tại hơn 670 nơi trú ẩn tập thể.

Phụ nữ, trẻ em di dời do cuộc xung đột
UN Women đang phối hợp với chính phủ Lebanon để đảm bảo nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái. Cơ quan này giúp phụ nữ bị di dời kiếm thu nhập thông qua các cơ hội việc làm ngắn hạn, bao gồm làm việc tại 15 bếp ăn cộng đồng được thiết lập trong các nơi trú ẩn tập thể trên khắp Lebanon. Hiện UN Women đang làm việc với chính phủ để hỗ trợ một bếp ăn di động do phụ nữ điều hành, sẽ cung cấp bữa ăn cho các gia đình bị di dời, đồng thời tạo ra việc làm tạm thời được trả lương.
UN Women cũng giúp ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bằng cách hỗ trợ tiếp cận trợ giúp pháp lý, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ thiết yếu khác. Bên cạnh đó, UN Women còn hợp tác với 500 nữ lãnh đạo cộng đồng được đào tạo - những người giúp giảm căng thẳng trong cộng đồng.