Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc”

Hoàng Sa
20/03/2024 - 07:15
Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc”
Theo bà Nguyễn Thị Thanh (thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái), kể từ khi triển khai thực hiện chỉ số hạnh phúc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Bởi vậy, người dân đồng tỉnh ủng hộ chủ trương xây dựng "tỉnh hạnh phúc".

Hạnh phúc là một khái niệm khá trừu tượng, dựa trên những quan điểm nhận định, nhu cầu và cả sở thích của mỗi cá nhân. Là tỉnh tiên phong đưa hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Yên Bái đã phải lượng hóa thành chỉ số cụ thể. Theo đó, Nghị quyết xác định: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng lên 15% so với đầu nhiệm kỳ.

3 nội dung chính về chỉ số hạnh phúc của người dân của tỉnh Yên Bái:

1, Sự hài lòng về cuộc sống (gồm: các yếu tố liên quan đến điều kiện sống, việc làm, thu nhập, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội; quan hệ với chính quyền...).

2, Sự hài lòng về môi trường sống (gồm: sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; giữ gìn môi trường sinh thái, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải; việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh...).

3, Đánh giá về tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân.

Để có căn cứ triển khai, Yên Bái đã xây dựng bộ tiêu chí làm thước đo cho chỉ tiêu hạnh phúc của người người dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh bằng việc ban hành đầy đủ, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chính sách bảo đảm toàn diện, phủ kín trên tất cả các lĩnh vực, gồm 11 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, 80 nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 54 nghị quyết, 32 đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, ở thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình) nơi bà sinh sống, môi trường sống mấy năm qua trong lành hơn, nhiều hoạt động thể thao văn hóa, văn nghệ được tổ chức xuống cộng đồng. Ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao hơn. "Chủ trương xây dựng "tỉnh hạnh phúc" của chính quyền địa phương rất được người dân chúng tôi ủng hộ vì đó là xây dựng đời sống hạnh phúc cho chính mình, chính gia đình mình, làm đẹp cho quê hương mình”, bà Thanh nói.

Cho đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện, nghị quyết đã đi vào cuộc sống với những kết quả cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân về mọi mặt.

Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 1.

Người dân Yên Bái tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống

Theo kết quả khảo sát, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái từ năm 2021 (năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh) đến nay tăng đều đặn. Đến hết năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân trong toàn tỉnh đã tăng thêm 12,32% (từ 53,3% lên 65,62%.

Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 2.

Biểu đồ cho thấy chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái tăng qua các năm.

Hội LHPN tích cực vận động người dân thực hiện chỉ số hạnh phúc

Sau khi đã có hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai đầy đủ, tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Cụ thể, ngày 25/02/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Kế hoạch nêu ra nhiệm vụ hết sức cụ thể, trong đó có những nội dung đã thực hiện theo tinh thần "giao chỉ tiêu, khoán sản phẩm” và "đặt hàng”; phân công cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh. Việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 3.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái quán triệt Nghị quyết của tỉnh ủy và bàn hành kế hoạch tới các cơ sở Hội, tích cực thực hiện Chỉ số hạnh phúc trên phạm vi toàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Hà, Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh Yên Bái, cho biết: Để thực hiện chỉ số hạnh phúc theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh đã giao chỉ tiêu tới các cấp Hội LHPN cấp huyện, thị, thành phố triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ tới các cấp Hội cơ sở. 

Theo đó, Hội chủ động và tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đa dạng về cách thức để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái. Hội viên phụ nữ và nhân dân có ý thức, trách nhiệm và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc. 

Đồng thời Hội LHPN tỉnh đã tăng cường lồng ghép các hoạt động của Hội góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.

Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 4.

Hội LHPN các cấp tỉnh Yên Bái xây dựng các mô hình, tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện chỉ số hạnh phúc.

Sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân đã trở thành động lực, nền tảng tinh thần, giá trị cốt lõi trong mục tiêu phát triển của tỉnh, một lần nữa thể hiện quyết tâm chính trị cao độ của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế -xã hội, tình hình thực tiễn của địa phương.

Chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành động lực, nền tảng tinh thần quan trọng trong đời sống nhân dân tỉnh Yên Bái. 

Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 5.
Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 6.
Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 7.
Yên Bái: Người dân rất đồng tình xây dựng “tỉnh hạnh phúc” - Ảnh 8.

Viêc thực hiện chỉ số hạnh phúc đã đem lại những hiệu quả thiết thực vào đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm