100 nữ sinh viên bị Taliban không cho bay tới Dubai nhận học bổng

Minh Trang
24/08/2023 - 21:27
100 nữ sinh viên bị Taliban không cho bay tới Dubai nhận học bổng

Phụ nữ Afghanistan hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình phản đối những hạn chế của Taliban đối với phụ nữ, ở Kabul, Afghanistan, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: REUTERS/Ali Khara)

Ngày 23/8, Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ngăn khoảng 100 nữ sinh viên dự định bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để nhận học bổng được một doanh nhân tài trợ cho chương trình đại học của họ.

Doanh nhân Khalaf Ahmad Al Habtoor, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Al Habtoor (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), cho biết trong một video đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter) rằng, ông đã lên kế hoạch tài trợ cho các nữ sinh viên Afghanistan theo học đại học và chuẩn bị một chiếc máy bay để họ bay đến UAE vào sáng thứ Tư, 23/8/2023.

"Chính phủ Taliban từ chối cho phép các cô gái đến học ở đây - 100 cô gái do tôi tài trợ học bổng - họ từ chối cho các cô gái lên máy bay, trong khi chúng tôi đã trả tiền máy bay và sắp xếp mọi thứ cho các cô gái ở đây, từ chỗ ở, trường học, cho đến phương tiện đi lại", ông nói trong video.

Al Habtoor cũng tiết lộ đoạn ghi âm của một trong những sinh viên Afghanistan nói rằng cô ấy đã đi cùng với một nam giới đến sân bay nhưng nhà chức trách sân bay ở Kabul đã ngăn cô ấy và những người khác lên chuyến bay.

Trong tin nhắn thoại gửi đến Al Habtoor, nữ sinh nói: "Hiện chúng tôi đang ở sân bay, nhưng tiếc là chính phủ không cho phép chúng tôi đến Dubai. Chính quyền Taliban không cho phép những người không có nam giới đi du lịch một mình. Tuy nhiên, một số phụ nữ bị ngăn không cho đi du lịch dù có người giám hộ là nam giới đi cùng. Khi họ nhìn thấy thị thực sinh viên và vé sinh viên, họ đã không cho phép chúng tôi đi tiếp."

Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, ông Al Habtoor đã cam kết sẽ giúp đưa ít nhất 100 nữ sinh viên Afghanistan đến UAE để học tại Đại học Dubai.

Chính quyền Taliban đã đóng cửa các trường đại học và trung học đối với nữ sinh viên ở Afghanistan.

Nước này cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước nhưng thường yêu cầu phụ nữ Afghanistan đi du lịch xa và ra nước ngoài phải có một người đàn ông đi kèm, chẳng hạn như chồng, cha hoặc anh trai của họ.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm