22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2)

Kim Ngọc
28/12/2022 - 09:00
22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2)

Là đầu tiên World Cup được tổ chức tại Trung Đông

Năm 2022 là một năm đầy biến động với một loạt các sự kiện và xu hướng đáng ngạc nhiên.

12. Meta lần đầu tiên báo cáo doanh thu hàng quý giảm

Tháng 7, công ty mẹ của Facebook - Meta, công bố sụt giảm doanh thu lần đầu tiên kể từ khi lên sàn 10 năm trước. Công ty truyền thông xã hội gần đây đã tìm cách tự làm mới mình với trải nghiệm 3-D nhập vai metaverse. Tuy nhiên Meta đã phải vật lộn với cơ sở người dùng ngày càng già đi và ngày càng giảm, đồng thời đối mặt với cạnh tranh từ các ứng dụng như TikTok.

13. Phụ nữ được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao ở Vatican và Al Azhar

Ngày 13/7/2022, ba phụ nữ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục, cơ quan sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các ứng viên giám mục cho các giáo phận của Giáo hội Công giáo. Đây là những người nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục.

Và ở Ai Cập, Nhà thờ Hồi giáo Al Azhar đã chỉ định một phụ nữ làm cố vấn cho giới chức Hồi Giáo cao cấp nhất Ai Cập, Sheikh Ahmed el-Tayeb. Đây là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò này trong lịch sử 1.000 năm của tổ chức Hồi giáo.

22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2) - Ảnh 1.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Nữ tu Raffaella Petrini vào vị trí thứ hai trong Phủ Thống đốc thành Vatican, sơ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Ảnh: Vatican Media/Reuters

14. Nhiều người Mỹ đang hút cần sa hơn thuốc lá

Một báo cáo của Gallup được công bố vào tháng 8 tiết lộ rằng lần đầu tiên có nhiều người Mỹ hút cần sa hơn thuốc lá. Khoảng 16% người Mỹ được hỏi cho biết họ hiện đang hút cần sa, nhiều hơn 5 điểm phần trăm so với những người cho biết hút thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá đã tiếp tục giảm kể từ đỉnh điểm vào giữa những năm 1950, khi 45% người Mỹ báo cáo rằng họ hút thuốc.

15. Tín đồ Công giáo đông hơn Tin lành ở Bắc Ireland

Theo số liệu điều tra dân số được công bố vào tháng 9, lần đầu tiên số lượng người theo đạo Công giáo ở Bắc Ireland nhiều hơn đạo Tin lành kể khi lãnh thổ Vương quốc Anh được thiết lập hơn một thế kỷ trước.

16. Nghi thức bẻ gãy "Chiếc gậy Văn phòng" được truyền hình

Nghi thức bẻ gãy "Chiếc gậy Văn phòng" mang tính biểu tượng lần đầu tiên được truyền hình trong những nghi lễ cuối cùng của lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II 11 ngày sau khi bà qua đời vào tháng 9. Để đánh dấu sự kết thúc triều đại của nữ hoàng, Nội quản Hoàng gia đã bẻ gãy "Chiếc gậy Văn phòng" tại Nhà nguyện St. George ở Windsor.

22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2) - Ảnh 2.

Nội quản Hoàng gia đã bẻ gãy "Chiếc gậy Văn phòng" tại Nhà nguyện St. George ở Windsor. Ảnh: Jonathan Brady/ Reuters

17. Ra mắt mô tô bay đầu tiên trên thế giới

Chiếc hoverbike XTURISMO là mô tô bay đầu tiên trên thế giới, có khả năng bay trong 40 phút và có thể đạt tốc độ lên đến 100 km/h. Nó đã được giới thiệu vào tháng 9 tại Triển lãm ô tô Detroit (Mỹ).

Được công ty khởi nghiệp AERWINS của Nhật Bản chế tạo, chiếc mô tô đã được bán ở Nhật. Công ty XTurismo cũng đang tìm cách chế tạo một mẫu xe điện nhỏ hơn vào năm 2025 với giá chỉ 50.000 USD, mức giá khá tốt cho một loại mô tô thực sự có thể bay, mặc dù trong thời gian ngắn.

22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2) - Ảnh 3.

Mô tô bay XTURISMO. Ảnh: Chụp màn hình video

18. Tàu vũ trụ NASA đâm vào tiểu hành tinh trong thử nghiệm phòng thủ Trái Đất

7 giờ 14 tối ngày 26/9 theo giờ Mỹ (6 giờ 14 sáng ngày 27/9 theo giờ Hà Nội), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cho tàu vũ trụ đâm vào một tiểu hành tinh ở cách Trái Đất 11 triệu km, làm thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh trong thử nghiệm liên quan đến các tiểu hành tinh có thể đe dọa Trái Đất trong tương lai.

Theo đó, tàu vũ trụ được phóng vào tháng 11 năm ngoái từ California (Mỹ). Mục tiêu của nó là tiểu hành tinh Dimorphos với kích thước bằng một sân vận động bóng đá. Theo NASA, chương trình này được gọi là Thử nghiệm Đổi hướng tiểu hành tinh kép hay DART, là "thử nghiệm phòng thủ hành tinh đầu tiên" trên thế giới.

22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2) - Ảnh 4.

Ảnh minh họa mô hình DART của NASA. Ảnh: Reuters

19. Pháp chuyển khí đốt sang Đức

Kể từ ngày 13/10, Pháp sẽ cung cấp khí đốt sang Đức thông qua một đường ống ở Saarland. Đổi lại, Pháp sẽ nhận được điện, mặt hàng năng lượng vốn đang khan hiếm do các vấn đề liên tục xảy ra với các nhà máy điện hạt nhân. Cả hai quốc gia phải xoay xở sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

20. Xương hóa thạch của một tộc người Neanderthal được tìm thấy trong hang động ở Nga

Các nhà khoa học đã phát hiện mảnh xương hóa thạch của một tộc người Neanderthal trong một hang động ở Nga, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 10. Những phát hiện này dẫn đến một trong những nghiên cứu di truyền lớn nhất về tộc người Neanderthal cho đến nay. Các nhà khoa học cho rằng nhóm khoảng 11 người Neanderthal này có thể đã chết vào khoảng thời gian 54.000 năm trước, nguyên nhân là do đói.

21. Anh có Thủ tướng da màu đầu tiên

Rishi Sunak sinh ra ở miền nam nước Anh, có cha mẹ di cư từ Đông Phi còn ông bà đến từ vùng Punjab ở Ấn Độ. Tháng 10, ông Sunak làm nên lịch sử khi là người theo đạo Hindu đầu tiên và là người da màu đầu tiên giữ chức Thủ tướng Anh. Ở tuổi 42, Sunak cũng là người trẻ nhất giữ cương vị này tại "xứ sở sương mù" trong vòng 200 năm qua.

Ông Sunak thậm chí có thể là thủ tướng đầu tiên nhận công việc với khối tài sản lớn hơn cả hoàng gia Anh. Là một cựu nhân viên ngân hàng và có cha vợ là nhà sáng lập công ty công nghệ thông tin đa quốc gia Infosys, Thủ tướng Rishi Sunak và vợ ông thuộc nhóm những người giàu nhất nước Anh, có khối tài sản ước tính 730 triệu bảng Anh (khoảng 870 triệu USD). Tài sản của cố Nữ hoàng Elizabeth II ước tính vào khoảng 370 triệu bảng Anh (440 triệu USD), theo Sunday Times Rich List.

Sunak là Bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johnson. Ông kế nhiệm bà Liz Truss, người từ chức chỉ sau 44 ngày cầm quyền.

22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2) - Ảnh 4.

Lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ Anh, Rishi Sunak, vẫy tay chào bên ngoài trụ sở Chiến dịch Bảo thủ ở London vào tháng 10. Ảnh: Maja Smiejkowska/Reuters

22. Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại Trung Đông

Quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2022 là Qatar. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở quốc gia này cũng như ở Trung Đông. Ngoài ra, nó cũng là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông ở bắc bán cầu. Qatar đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho sự kiện này.

22 điều lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 (phần 2) - Ảnh 6.

Achraf Dari và Walid Cheddira của Maroc ăn mừng chiến thắng 1-0 của đội tại tứ kết World Cup trước Bồ Đào Nha. Ảnh Getty Images

Nguồn: New York Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm