Tags:

27-7

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 tới dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Lồ, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam.

Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại Thừa Thiên - Huế

Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại Thừa Thiên - Huế

Chiều 24/7, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cùng các thành viên trong đoàn công tác của Hội đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), gia đình chính sách và học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhựa sống tình yêu

Nhựa sống tình yêu

“Con nghĩ là thời gian bố mẹ con chung sống thật ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Có như thế những tình cảm tốt đẹp mới được truyền đến các con như nhựa sống nuôi dưỡng cho cây đời của chúng con tốt tươi”.

Bắc Giang: Gặp mặt, biểu dương Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu

Bắc Giang: Gặp mặt, biểu dương Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, biểu dương Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu”.

“Lời ru bên tượng đài liệt sĩ” qua tiếng hát chèo của cô giáo Hà Nội

“Lời ru bên tượng đài liệt sĩ” qua tiếng hát chèo của cô giáo Hà Nội

Sinh ra và lớn lên ở quê hương của những làn điệu chèo Thái Bình mượt mà, cô giáo Đào Thị Bích Ngọc - giáo viên Ngữ văn trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã mang âm hưởng dân gian ấy vào bài giảng. Giọng hát chèo đằm thắm của cô đã truyền cảm hứng cho tiết học ngữ văn và cho thế hệ học sinh nối tiếp như lời nhắn nhủ về việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, uống nước nhớ nguồn.

Bắc Giang: Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Bắc Giang: Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân gia đình người có công với cách mạng.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Nhiều hoạt động tri ân hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Nhiều hoạt động tri ân hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ

Ngày 23/6, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại 2 xã Hương Gián, huyện Yên Dũng và Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng hơn 800 suất quà trong dịp 27/7

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng hơn 800 suất quà trong dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thăm, tặng 832 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá gần 240 triệu đồng.

Hải Phòng: Trao 20 suất quà cho thân nhân liệt sĩ nhân dịp 27/7

Hải Phòng: Trao 20 suất quà cho thân nhân liệt sĩ nhân dịp 27/7

Ngày 12/7, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Hội LHPN TP Hải Phòng đã đến thăm, trao 20 suất quà cho thân nhân liệt sĩ.

Hơn 2.200 liệt sĩ được công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công trong 3 năm gần đây

Hơn 2.200 liệt sĩ được công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công trong 3 năm gần đây

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc xem xét, xác nhận đối với người có công với cách mạng vẫn còn vướng mắc một số thông tin chưa được công nhận. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện (2017-2019), đã trình công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 2.204 liệt sĩ, công nhận trên 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.